Hà Tĩnh: Nước lũ dâng cao, nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học

(PLO) - Do mưa lớn, nước sông dâng cao toàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã có tới 13 trường buộc phải cho các em học sinh nghỉ học (7 trường mầm non, 4 tiểu học và 2 THCS) để đảm bảo an toàn.
Nước sông dâng cao khiến nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học
Nước sông dâng cao khiến nhiều trường phải cho học sinh nghỉ học

Do ảnh hưởng của mưa lớn nước sông Ngàn Phố dâng cao, cùng với việc thủy điện Hương Sơn xả lũ khiến cho nhiều tuyến đường liên xã ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị ngập nặng.

Các tuyến đường liên xã bị ngập nặng chủ yếu là Sơn Phúc, Sơn Thủy, Sơn Mai  và Sơn Phú ( đây là những xã chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sông Ngàn Phố).

Các tuyến đường liên xã bị chia cắt
Các tuyến đường liên xã bị  chia cắt

Do các tuyến đường liên xã ở các địa phương này bị ngập nặng nên sáng 14/9, toàn huyện Hương Sơn đã có tới 13 trường buộc phải cho học sinh nghỉ học (7 trường mầm non, 4 tiểu học và 2 THCS) để đảm bảo an toàn.

Nước sông Ngàn Phố dâng cao kết hợp với việc thủy điện Hương Sơn xả lũ nên nước sông từ Ngàn Phố theo hói Nầm tràn vào rất nhanh ở các xã Sơn Thủy, Sơn Phúc và Sơn Mai. Mưa lớn cũng làm ngập nhiều diện tích lúa đang bước vào thời kỳ thu hoạch ở những xã nói trên.

Chợ Đình (xã Sơn Thủy) ngập trong nước
Chợ Đình (xã Sơn Thủy) ngập trong nước

Tại xã Sơn Hồng, tuyến đường nối các xóm 1, 8 và xóm 15 đã bị chia cắt vì cầu Khe Cò đã bị nước lũ cuốn trôi cả chục mét làm cho những học sinh ở các xóm này không thể tới trường được.

Trước tình hình nước vào nhanh các xã này đã phải căn cử dân quân tục trực tại những đoạn đường bị ngập nặng để hướng dẫn  người dân qua lại và đảm bảo cho học sinh./

Đọc thêm