Hai chị em ruột tử vong sau khi ăn cháo gà uống nước ngọt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi hai bé ăn cháo gà và uống nước ngọt thì có biểu hiện nôn ói, co giật. Gia đình đưa hai bé đến bệnh viện nhưng cả hai đã tử vong sau đó.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/5, cháu Đ.L.T.N (9 tuổi) và em gái Đ.T.T (5 tuổi, cùng ngụ phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) ăn cháo gà và uống nước ngọt đóng chai. Vài giờ sau, hai bé có biểu hiện nôn ói, co giật, nên gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó cả hai em đã tử vong

Người thân của hai bé cho biết, hôm 8/5, gia đình có nấu cháo gà và để dành lại một tô cháo và bỏ vào tủ lạnh. Sáng hôm sau, gia đình hâm lại cho hai cháu N và T ăn thì xảy ra sự việc trên.

Được chính quyền, vận động, gia đình đã đồng ý để cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi 2 bé, tìm nguyên nhân gây tử vong.

Ông Nguyễn Hùng Thái - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu - đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình 2 bé và hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng được trích từ quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh.

Đọc thêm