Hải Dương huy động được gần 7 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

(PLVN) - Tính đến ngày 10/4/2020, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận tổng số tiền là 3.887.032.679 đồng, ngoài ra, còn tiếp nhận lương thực, thực phẩm và trang thiết bị y tế tổng trị giá 2.563.340.000 đồng.

Trước đó ngày 25/3, đồng chí Nguyễn Dương Thái chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã gửi thư kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid – 19”. Trong thư, Chủ tịch tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội tham gia ủng hộ đợt phòng chống dịch Covid -19 để có thêm nguồn lực tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân, quyết tâm đẩy lùi Covid – 19.

Ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến việc tiếp nhận ủng hộ

Ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến việc tiếp nhận ủng hộ

Lời kêu gọi của chủ tịch tỉnh đã được các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức người dân hưởng ứng nhiệt tình.

Tiêu biểu như: Công ty cổ phần Đại An ủng hộ 1 tỷ đồng; Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty cổ phần đầu tư New Land, Công ty CP đầu tư Ecopark Hải Dương, Công ty TNHH Babeeni VN - CN Hải Dương, Ngân hàng NN & PTNT-CN Hải Dương mỗi đơn vị 100 triệu đồng. Ngoài ra còn tiếp nhận hiện vật của Tập đoàn Hanaka tỉnh Bắc Ninh ủng hộ 6 phòng khử khuẩn trị giá 700 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Masan ủng hộ lương thực, thực phẩm và trang thiết bị y tế tổng trị giá 130 triệu đồng. 

Ngoài sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, Ủy ban MTTQ tỉnh còn tiếp nhận được những tấm lòng hảo tâm của các cụ già và em nhỏ. Như bà Nguyễn Thị Trâm 73 tuổi (thành phố Hải Dương) dùng số tiền dành dụm được từ việc nhặt phế liệu tự mình đến Ủy ban MTTQ tỉnh ủng hộ 500.000 đồng.

2 cháu Phạm Lâm Châu 10 tuổi và Phạm Thành Luân 14 tuổi (Phạm Văn Đồng, thành phố Hải Dương) dùng tiền mừng tuổi trong dịp Tết Nguyên đán ủng hộ 1.000.000 đồng; 2 cháu Nguyễn Ngọc Minh Hải và Nguyễn Ngọc Bình (thành phố Hải Dương) dùng tiền tiết kiệm của mình ủng hộ 8.000.000 đồng; bên cạnh đó còn có các cá nhân giấu tên âm thầm ủng hộ hàng triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch.

Đọc thêm