Hải Dương: Xử phạt 107 trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch

(PLVN) - Từ ngày 27/1 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương cũng phát hiện 126 trường hợp vi phạm khác liên quan đến công tác phòng chống dịch, xử phạt 107 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp, phạt tiền gần 80 triệu đồng.
Ông Thủy đã có hành vi dùng lời lẽ xúc phạm, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.
Ông Thủy đã có hành vi dùng lời lẽ xúc phạm, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.

Theo thông tin từ công an tỉnh Hải Dương, vào hồi 13h15' ngày 30/01, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh tại khu vực ngã tư Hoàng Tiến tổ công tác đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Thủy (SN 1965, trú tại khu dân cư Đồng Cồng, phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh, Hải Dương) thực hiện kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế.

Do có sử dụng rượu bia trước đó, ông Thủy đã có hành vi, lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm những người thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập hồ sơ xử phạt hành chính với số tiền 2,5 triệu đồng. 

Liên quan đến công tác xử lý vi phạm tại tỉnh Hải Dương, từ ngày 27/1 đến nay, 6 trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh trên không gian mạng đã bị xử lý.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện 126 trường hợp vi phạm khác liên quan đến công tác phòng chống dịch, xử phạt 107 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp, phạt tiền gần 80 triệu đồng.

Các trường hợp bị xử phạt bao gồm: 80 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng; 30 trường hợp vi phạm trật tự đô thị; 10 trường hợp vứt khẩu trang không đúng nơi quy định; 1 trường hợp kinh doanh hàng hóa kém chất lượng; 4 nhà thuốc chưa bố trí tấm chắn phòng dịch; 1 trường hợp có lời nói lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng thực hiện nhiệm vụ…

Đặc biệt, trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng bị truy nã về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, đã tiến hành bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm