Hải Phòng động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển

(PLVN) -Sáng 10/5, UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển tại xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2020).
Các đại biểu ấn nút khởi công dự án
Các đại biểu ấn nút khởi công dự án

Dự án xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển có chiều dài 14,8 km, chiều rộng nền đường 22m cho 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Trên toàn tuyến xây dựng: Cầu qua sông Đa Độ, cầu nhỏ, cống thoát nước ngang đường, thoát nước qua khu dân cư, các công trình hoàn trả…Tổng mức đầu tư dự án hơn 924 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP; dự kiến hoàn thành vào năm 2022.

Phát biểu tại Lễ động thổ, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến ghi nhận, biểu dương các sở, ban, ngành TP, huyện Kiến Thụy và huyện An Lão đã có nhiều cố gắng, trong thời gian ngắn đã hoàn thành công tác chuẩn bị, lập hồ sơ để triển khai Dự án. 

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến phát biểu tại Lễ động thổ
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến phát biểu tại Lễ động thổ 

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nối tỉnh lộ 354 qua khu công nghiệp Kiến Thụy đến đường bộ ven biển sẽ mang đến nhiều cơ hội phát triển mới; là điều kiện thuận lợi để hai huyện Kiến Thụy và huyện An Lão hoàn thiện hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn của TP và các tỉnh ven biển khu vực Đông Bắc Bộ…

Đọc thêm