Hải Phòng giải đáp các vướng mắc cho doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 20/3, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2024 với Chủ đề “Hợp tác - Phát triển - Hiệu quả”. Tại Hội nghị, lãnh đạo các Sở, ngành TP đã lắng nghe, chia sẻ, giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của các DN…
Đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến nghị TP tại Hội nghị đối thoại ngày 20/3.
Đại diện doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến nghị TP tại Hội nghị đối thoại ngày 20/3.

Giải đáp nhiều vấn đề DN quan tâm

Tại hội nghị, các DN đều ghi nhận và đánh giá rất cao tinh thần đổi mới, cải cách của TP Hải Phòng. Đồng thời, các DN cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo TP, các sở ban ngành liên quan đã luôn đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc cho DN trong suốt thời gian qua, tạo môi trường tốt nhất cho DN phát triển.

Quan tâm đến vấn đề giao thông, đại diện Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam kiến nghị TP mở thêm các tuyến xe buýt kết nối với các KCN, tạo điều kiện cho công nhân ở các KCN đi lại thuận lợi hơn, tiết kiệm được chi phí, thời gian, đồng thời góp phần giảm tải tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường Hải Phòng. Ngoài ra, DN hy vọng TP Hải Phòng xem xét, mở rộng các chuyến bay thẳng quốc tế để thuận tiện cho DN phát triển, đồng thời thúc đẩy sự phát triển du lịch Hải Phòng.

Lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng giải đáp vướng mắc của DN.

Lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng giải đáp vướng mắc của DN.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Sở GTVT Hải Phòng cho biết, trên địa bàn TP hiện có 10 tuyến xe buýt với 9 xe hoạt động, trong đó có những tuyến đi qua các KCN VSIP, Tràng Duệ, Đồ Sơn… nhưng số lượng xe, tần suất các chuyến còn thấp. Về vấn đề này, HĐND TP Hải Phòng cũng đã ban hành Nghị quyết số 29 ngày 8/12/2017 về điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP. Tuy nhiên, qua thực tiễn phát triển của TP, Nghị quyết không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay, Sở GTVT cũng đã đề xuất TP bãi bỏ; bên cạnh đó chủ trì cũng các DN vận tải xe buýt và các sở ban ngành khảo sát các tuyến xe buýt, các điểm tiếp cận KCN thuận lợi, dễ dàng hơn.

Đối với đề xuất mở rộng thêm các chuyến bay, lãnh đạo Sở GTVT cho biết, hiện nay Hải Phòng chỉ có một đường bay quốc tế đến sân bay Incheon (Hàn Quốc); TP cũng có cơ chế, chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở các đường bay đi về đến TP Hải Phòng. Trong thời gian tới , Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xúc tiến, quảng bá chính sách đó tới các hãng hàng không để có thêm nhiều chuyến bay mới đến Hải Phòng. “Bên cạnh đó, trước tình trạng nhà ga T1 quá tải, TP cũng đang phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án triển khai tại sân bay Cát Bi: dự án mở rộng sân đỗ máy bay, dự án Nhà ga hàng hoá và Nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi”, lãnh đạo Sở cho biết thêm.

Các DN ghi nhận và đánh giá rất cao tinh thần đổi mới, cải cách của TP Hải Phòng.

Các DN ghi nhận và đánh giá rất cao tinh thần đổi mới, cải cách của TP Hải Phòng.

Liên quan đến vấn đề đầu tư, quy hoạch cảng biển, Công ty Dầu nhờn Idemitsu Việt Nam đề nghị TP quan tâm phát triển hạ tầng cảng chuyên dùng cho mặt hàng đặc thù xăng dầu nhập khẩu của DN, do hiện nay cảng hàng lỏng của Đình Vũ bị quá tải, thường xuyên gặp tình trạng tắc nghẽn. Cùng với đó, Công ty gặp khó khăn trong việc tìm tàu chở nguyên vật liệu vì rất nhiều hãng tàu từ chối giao hàng tại cảng hàng lỏng của Đình Vũ, do luồng lạch không đủ độ sâu đảm bảo.

Trả lời DN về nội dung này, lãnh đạo Sở GTVT cho biết, cảng hàng lỏng, xăng dầu đã được quy hoạch tại vị trí thuận lợi tại các bến số 21 và số 22 thuộc khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện (gồm cả đảo Cái Tráp). Cùng với đó, TP sẽ tiếp tục quy hoạch Cảng Nam Đồ Sơn là cảng tiếp đón được cỡ tàu trọng tải lớn của thế giới. Khi quy hoạch được phê duyệt, sẽ đáp ứng nhu cầu, tháo gỡ được khó khăn cho DN.

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Trước kiến nghị của Công ty TNHH Flat (Việt Nam) về vấn đề đào tạo nghề thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lãnh đạo Sở Lao động thương binh xã hội thông tin, Hải Phòng có 24 đơn vị đăng ký dịch vụ việc làm và 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tất cả các cơ sở này đều có chức năng tư vấn về việc làm. Trong giáo trình giảng dạy của các cơ sở đều đưa môn ngoại ngữ là một môn bắt buộc. Sở Lao động thương binh xã hội đề nghị DN chủ động, tích cực hơn trong công tác cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, để Sở có kế hoạch cụ thể giao cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, qua đó nâng cao hiệu quả trong vấn đề cung - cầu về nhân lực chất lượng cao trên địa bàn TP.

Cũng tại Hội nghị, các DN kiến nghị, đề xuất TP quan tâm tới các vấn đề: hỗ trợ cải tiến hạ tầng hệ thống điện KCN; hỗ trợ DN lắp đặt, sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời; xây dựng các khu ký túc xá tại các KCN; xem xét miễn, giảm phí hạ tầng, dịch vụ cảng biển; phản ánh về tình trạng cước vận tải biển tăng cao, các loại phí, phụ phí liên quan hàng hóa XNK cao bất hợp lý; đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số…

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Lắng nghe, hỗ trợ hiệu quả

Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trong nhiều năm qua, Cục Hải quan TP Hải Phòng luôn chú trọng công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đẩy mạnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp theo phương châm “Lấy doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”; chú trọng việc tiếp nhận các vướng mắc, kiến nghị của cộng đồng DN để kịp thời giải quyết hoặc đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đồng hành, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho sự phát triển bền vững của cộng đồng DN.

Mục tiêu Hội nghị hướng tới là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, cơ sở hạ tầng và các yếu tố khác có ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đưa ra các giải pháp tạo thuận lợi, hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển chung của cộng đồng DN, TP; đồng thời đề xuất với lãnh đạo TP Hải Phòng các giải pháp nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh của địa phương trong lĩnh vực dịch vụ cảng biển, logistic và tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao, thực hiện chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường khẳng định, TP cam kết luôn đồng hành cùng DN, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường khẳng định, TP cam kết luôn đồng hành cùng DN, giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Hoàng Minh Cường khẳng định, TP cam kết luôn đồng hành cùng DN, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, giúp DN có được những điều kiện tốt nhất, môi trường kinh doanh tối ưu nhất để hoạt động, cùng chung tay xây dựng một TP Hải Phòng là một điểm sáng trong phát triển kinh tế của cả nước.

Trên cơ sở ý kiến của DN nêu ra tại Hội nghị hôm nay, UBND TP sẽ tiếp thu, nghiên cứu để sớm ban hành cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của TP; đối với các chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, TP sẽ tổng hợp, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng bằng khen cho các DN tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực XNK.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng bằng khen cho các DN tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực XNK.

Với vai trò là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế của TP, Phó Chủ tịch tin tưởng rằng, cộng đồng DN của TP Hải Phòng sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, đóng góp và tạo nhiều dấu ấn hơn nữa trong quá trình đổi mới và phát triển TP, xây dựng và phát triển cộng đồng DN lớn mạnh đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển chung của TP để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết Nghị quyết số 09 ngày 15/10/2020 của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đọc thêm