Hải Phòng 'hút' thêm gần 1,4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

(PLVN) - Chiều 22/9, Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) Hải Phòng tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tháng 9/2023 cho các dự án đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu kinh tế (KCN, KKT) Hải Phòng với tổng vốn đầu tư gần 1,4 tỷ USD. 
Hải Phòng trao Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư trong tháng 9
Hải Phòng trao Giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư trong tháng 9

Hội nghị trao Giấy chứng nhận đầu tư nói trên là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng (1993 - 2023).

Theo thống kê của BQL KKT Hải Phòng, đến nay, Hải Phòng đã thu hút hơn 1.000 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 28 tỷ USD. Trong các KCN, KKT thu hút 708 dự án với tổng vốn đầu tư 38,1 tỷ USD. Trong 8 tháng năm 2023, Hải Phòng đã cấp mới 45 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,1 tỷ USD và 11 dự án DI đạt gần 15 nghìn tỷ đồng (gần 600 triệu USD). Trong năm 2022, doanh thu đạt 34,8 tỷ USD, kim ngạch xuất nhập đạt 24,46 tỷ USD và nộp ngân sách đạt 17,8 nghìn tỷ đồng. Trong 8 tháng năm 2023, doanh thu đạt 19,9 tỷ USD, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 14,6 tỷ USD và nộp ngân sách 8,7 nghìn tỷ đồng.

Công ty Kyocera tặng quà cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nhân kỷ niệm 30 năm thành lập.

Công ty Kyocera tặng quà cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nhân kỷ niệm 30 năm thành lập.

Với nhiệm vụ đưa Hải Phòng trở thành TP công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á theo định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/1/2019, Hải Phòng đã xác định mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế với 03 trụ cột chủ yếu là: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại. Trong đó công nghiệp công nghệ cao là trụ cột đầu tiên, quan trọng số 1 của TP.

Để thực hiện mục tiêu này, Hải Phòng ưu tiên thu hút FDI, coi đây chính là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp, thúc đẩy đầu tư nội địa, thúc đẩy các thành phần kinh tế trong nước mở rộng đầu tư. Bằng các chỉ đạo cụ thể, quyết liệt trong giai đoạn vừa qua, Hải Phòng là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, FDI chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, với nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao, nằm trong chuỗi sản phẩm toàn cầu của các tập đoàn kinh tế lớn, các công ty đa quốc gia trên thế giới.

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn SK (Hàn Quốc).

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Tập đoàn SK (Hàn Quốc).

Trong tổng số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư FDI tại Hải Phòng, Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về cả số dự án và số vốn đầu tư (11 tỷ đô la Mỹ với 105 dự án), đi đầu trong những lĩnh vực đầu tư, sản xuất công nghiệp công nghệ cao. Sự xuất hiện của thương hiệu có tầm cỡ thế giới như SK và Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học công nghệ cao tại Hải Phòng sẽ mở ra một cột mốc mới trong quan hệ hợp tác giữa TP Hải Phòng và các đối tác Hàn Quốc, đồng thời thắt chặt thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập BQL KKT Hải Phòng

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập BQL KKT Hải Phòng

Tại Hội nghị, BQL KKT Hải Phòng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án với tổng vốn đầu tư của các dự án là gần 1,4 tỷ USD. Trong đó, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới cho Dự án nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học công nghệ cao Ecovance của Tập đoàn SK (Hàn Quốc) có tổng vốn đầu tư 500 triệu USD. Dự án có mục tiêu sản xuất vật liệu phân huỷ sinh học PBAT, PBS, PBATS trên diện tích 32.089 m2, KCN DEEP C Hải Phòng I (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải). Giai đoạn 1 của Dự án sẽ được khởi công từ giữa tháng 12/2023 và hoàn thành xây dựng trong 9 tháng. Dự kiến cuối năm nay sẽ đạt khoảng 35.000 tấn sản phẩm và sau khi mở rộng giai đoạn 2, công suất toàn dự án sẽ là 70.000 tấn/năm.

Xu hướng sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, thân thiện môi trường là xu hướng chính của nền công nghiệp hiện nay. Hàn Quốc là một trong những quốc gia của Châu Á và thế giới, đi đầu trong những lĩnh vực đầu tư, sản xuất công nghiệp công nghệ cao. Dự án được triển khai tại Hải Phòng sẽ góp phần mang lại nhiều ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, hàng đầu của thế giới hiện nay vào nền sản xuất công nghiệp của TP; nâng cao trình độ tay nghề của nguồn nhân lực thành phố, hình thành các trung tâm nghiên cứu phát triển, và tạo ra nguồn thu ngân sách.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị Tập đoàn SK triển khai đầu tư nhiều lĩnh vực hơn nữa tại Hải Phòng, kêu gọi các thành viên trong Tập đoàn SK xây dựng hệ thống sinh thái các doanh nghiệp (của Tập đoàn và của địa phương) tại Hải Phòng, quan tâm đầu tư các dự án công nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là sản xuất linh kiện điện tử, năng lượng, vật liệu mới.

Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cam kết, Tập đoàn SK sẽ có được sự hỗ trợ, sự giúp đỡ cao nhất của lãnh đạo thành phố, bảo đảm một môi trường đầu tư an toàn, an ninh, đôi bên cùng có lợi, với phương châm: “Sự thành công của doanh nghiệp, chính là sự thành công của TP Hải Phòng”, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

Nụ cười của doanh nghiệp đầu tư vào TP Hải Phòng.

Nụ cười của doanh nghiệp đầu tư vào TP Hải Phòng.

Ngoài ra, BQL KKT đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điểu chỉnh tăng vốn 237,5 triệu USD cho Dự án sản xuất máy và thiết bị của nhà đầu tư Kyocera Document Solutions Inc. (Nhật Bản) tại Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, nâng tổng vốn đầu tư của Dự án lên 425 triệu USD.

Theo đánh giá của lãnh đạo BQL KKT, khởi đầu từ năm 2012 với số vốn đầu tư ban đầu 180 triệu USD, dự án của Kyocera luôn cho thấy sự ổn định và tăng trưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vai trò trách nhiệm với cộng đồng xã hội, và là một trong các dự án tiêu biểu của TP Hải Phòng. Việc quyết định tăng tổng vốn đầu tư là minh chứng thuyết phục nhất cho cam kết của lãnh đạo TP luôn hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, bảo đảm một môi trường đầu tư an toàn, an ninh, đôi bên cùng có lợi. Dự án Kyocera đã góp phần tăng cường sự hợp tác về kinh tế giữa 2 quốc gia nhân dịp kỷ niệm của mối quan 50 năm Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023).

Lãnh đạo TP Hải Phòng và lãnh đạo Tập đoàn SK.Lãnh đạo TP Hải Phòng và lãnh đạo Tập đoàn SK.

Trong khuôn khổ hội nghị, BQL KKT Hải Phòng cũng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án: Dự án đầu tư phát triển nhà xưởng xây sẵn BW (61 triệu USD), Dự án chế tạo phụ tùng ô tô của nhà đầu tư CCTY Bearing Company (Trung Quốc) (40 triệu USD); Dự án sản xuất van và phụ kiện ống nước của nhà đầu tư Ningbo Huaping Intelligent Control Technology (Trung Quốc) (30 triệu USD); Dự án Lắp ráp pin Li-ion và Ni-MH của nhà đầu tư Highpower Technology (Singapore) (20 triệu USD); Dự án sản xuất sàn SPC của nhà đầu tư Yibin Tianyi New Material Technology (Trung Quốc) (19,5 triệu USD); Dự án Mở rộng đầu tư dự án về xây dựng kho chứa, bồn chứa của nhà đầu tư Công ty TNHH Công nghiệp Soft (Nhật Bản) (15,2 triệu USD); Dự án sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô của nhà đầu tư Daimay Investment (Hồng Kông) (15 triệu USD); Dự án kho chứa, bồn bể của nhà đầu tư Công ty TNHH Top Solvent Việt Nam (Thái Lan) (12,8 triệu USD); Dự án sản xuất thiết bị quang học của nhà đầu tư Goodwe Singapore (10 triệu USD).

Ngoài các dự án kể trên, Hải Phòng đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư cho 2 dự án nhà ở xã hội, phấn đấu khởi công trong năm 2023 để tạo ra quỹ nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động: Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại phường Đông Hải 2, quận Hải An thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải với quy mô 22,48 ha, tổng vốn đầu tư 142 triệu USD; Dự án xây dựng Nhà ở xã hội (giai đoạn 1) tại phường Tràng Cát, quận Hải An thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải với quy mô 28,14 ha, tổng vốn đầu tư 254 triệu USD.

Hai dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 400 triệu USD, đi vào hoạt động sẽ tạo ra quỹ nhà ở hơn 8.000 căn cho khoảng 22.000 người, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chỗ ở để người lao động yên tâm làm việc.

Từ đầu năm đến ngày 20/9, các khu công nghiệp, khu kinh tế của Hải Phòng đã thu hút tổng vốn gần 3 tỷ USD, đạt 120% kế hoạch năm, hoàn thành kế chỉ tiêu trước 4 tháng.

SK là Tập đoàn lớn thứ 2 của Hàn Quốc đứng sau Sam Sung, SK được thành lập vào năm 1953, lĩnh vực hoạt động chính gồm 4 nhánh: Năng lượng và hóa chất, viễn thông, bán dẫn và vật liệu, dược phẩm và dịch vụ logistics. Tập đoàn SK có hơn 200 chi nhánh trên toàn thế giới với tổng tài sản vào khoảng 232,7 tỷ USD, doanh thu năm 2023 đạt hơn 110 tỷ USD, lợi nhuận hàng năm đạt trên 20 tỷ USD, có gần 100.000 nhân viên trên toàn cầu.

Đọc thêm