Hải Phòng kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

(PLVN) - Ngày 3/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội XVI Đảng bộ TP.
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp
Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp

Theo đó, cho ý kiến cụ thể về tiến độ sửa chữa, nâng cấp Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp; phương án trang trí khánh tiết tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp; tuyên truyền cổ động trực quan tại các cửa ô và trên đường phố.

Hiện nay, tiến độ sửa chữa, nâng cấp Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp đã cơ bản hoàn thành các hạng mục gồm: hội trường lớn và 10 phòng hội thảo; cải tạo mái, chống thấm, chống dột; phần cửa, sơn, mành rèm, trải thảm, vách ngăn các phòng; lắp đặt hệ thống điều hoà, thông gió; thi công đường nội bộ, sân trong, tiểu cảnh; cải tạo đài phun nước, cổng. Bên cạnh đó, đơn vị thi công cũng đã điều chỉnh lại âm thanh, ánh sáng hội trường; lắp đặt bàn, ghế tại 10 phòng hội thảo, ghế đại biểu hội trường lớn…

Về công tác tuyên truyền, khánh tiết đã được xây dựng kế hoạch cụ thể, phương án trang trí, khánh tiết tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp; phương án tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến đường chính trên địa bàn TP, trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cửa ngõ ra vào TP.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành yêu cầu đơn vị tư vấn xây dựng phương án trang trí khu vực cổng Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp, khu vực tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đảm bảo trang trọng; có phương án để xe cho các đại biểu. 

Về tranh, ảnh triển lãm phải lựa chọn những ảnh thể hiện rõ sự phát triển của TP trên các lĩnh vực như: cảng biển, giao thông, công nghiệp, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, thể thao, lịch sử... để nêu bật những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật, đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đọc thêm