Hải Phòng: Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công dịp 27/7

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - ​ Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh & liệt sỹ (27/07/1947 - 27/07/2024), ngày 22/7, lãnh đạo TP Hải Phòng đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố.
Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Bể.
Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Bể.

Tại huyện Thuỷ Nguyên, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng Phạm Văn Lập đã đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Bể, vợ liệt sỹ Bùi Văn Hạch (ở thôn Đình, xã Trung Hà) và ông Chu Huy Phường (SN 1944, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thương binh hạng 2/4 tại thôn Bấc, xã Phục Lễ).

​Tại huyện An Dương, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP đến thăm, tặng quà ông Bùi Công Cẩn (SN 1952, trú tại thôn 3 Tràng Duệ, xã Lê Lợi), bị nhiễm chất độc hóa học mức suy giảm sức khỏe 41%-60% và cụ Nguyễn Quốc Trình (SN 1940, ở thôn Nhất Trí, xã Đặng Cương) là thương binh với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 70%.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đào Khánh Hà thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đào Khánh Hà thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn quận Ngô Quyền.

​Tại quận Ngô Quyền, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đào Khánh Hà đã đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Vẹn, là vợ liệt sĩ Đỗ Trọng Hiền (SN 1950, ở đường Lê Thánh Tông, phường Máy Chai) và gia đình ông Lê Quang Thuỷ (SN 1952, ở phố Cấm, phường Gia Viên) là thương binh hạng 4/5.

​Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Thành phố ân cần hỏi thăm sức khỏe các gia đình người có công, đồng thời khẳng định cùng với sự phát triển về kinh tế - xã hội, Thành phố luôn ghi nhớ những hy sinh, đóng góp của các gia đình người có công đối với đất nước, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần.

​Lãnh đạo Thành phố cũng mong các gia đình chính sách, người có công luôn phát huy truyền thống, tiếp tục đóng góp nhiều hơn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thành phố. Đồng thời yêu cầu các địa phương quan tâm hơn nữa đến đời sống, tâm tư nguyện vọng cũng như chế độ chính sách của người có công, gia đình chính sách trên địa bàn.

Đọc thêm