Hải Phòng: Tránh trục lợi chính sách của thành phố

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 18 HĐND TP Hải Phòng khoá XVI, sáng nay (19/7), kỳ họp HĐND TP tiến hành các nội dung chất vấn, trả lời chất vấn những nội dung “nóng” trên địa bàn TP được nhiều cử tri quan tâm. 

Người dân vẫn khó tiếp cận nhà ở xã hội

Mở đầu phiên chất vấn sáng nay, đại biểu Phạm Văn Hà nêu câu hỏi với Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thành Hưng: các cử tri TP đang quan tâm đến vấn đề cải tạo nhà chung cư cũ trên địa bàn TP. Hiện tại, trên địa bàn TP có 9 khu chung cư cũ, xuống cấp nguy hiểm tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền và nhà ở chung cư mới nhưng đã xuống cấp, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân sinh sống tại nơi định cư mới. Với trách nhiệm của mình, Sở Xây dựng cần có kế hoạch cụ thể, xử lý những vấn đề người dân và cử tri quan tâm.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Phương, tổ đại biểu huyện An Lão băn khoăn: Hiện nay TP đang tập trung rất cao xây dựng NƠXH, tuy nhiên người dân chưa dễ tiếp cận với việc mua nhà. Có hiện tượng khu mua nhà ở phát sinh một số chi phí không phù hợp, làm ảnh hưởng đến chính sách xã hội của TP…

Đại biểu Nguyễn Hoàng Phương nêu câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Xây Dựng Hải Phòng.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Phương nêu câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Xây Dựng Hải Phòng.

Giải trình về vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng đã chỉ rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của Sở, đưa ra kế hoạch và cam kết thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng này và hoàn thành trong năm 2024. Bảo đảm bàn giao nhà cho người dân đến tái định cư, tạm cư bảo đảm chất lượng, tiến độ phải đảm bảo đi trước việc di dời các hộ dân.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Thành Hưng cũng thẳng thắn nhìn nhận rõ một số tồn tại khi triển khai chính sách về NƠXH đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục theo trách nhiệm của ngành.

Để làm rõ những vấn đề trong nội dung chất vấn liên quan đến ngành xây dựng, Chủ tọa kỳ họp Phạm Văn Lập đề nghị, trong các giải pháp được đưa ra Giám đốc Sở Xây dựng cần tập trung cao công tác kiểm tra, kiểm soát, thanh tra việc mua bán nhà của các chủ đầu tư, tránh trục lợi chính sách của thành phố; kiểm tra và xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những người gây phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực cho người dân khi mua nhà.

Đồng thời ông lập yêu cầu Sở Xây dựng cần có giải pháp không chỉ ban hành các văn bản phù hợp mà còn phải bảo đảm các văn bản đó đến được với người dân để phục vụ người dân, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận nhà NƠXH, công khai các thủ tục mua bán nhà cho người dân được thụ hưởng

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đại biểu Trần Việt Tuấn tổ đại biểu quận Lê Chân nêu câu hỏi chất vấn với Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Ngọc Tú về việc chậm giải ngân vốn đầu tư công; nhiều cử tri lo lắng đến việc TP đang dừng triển khai Dự án đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng; dự án tuyến đường 100 m Lạch Tray - Hồ Đông bị chậm triển khai nhiều năm nay, gây ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân, giải phóng mặt bằng chợ Trịnh Xá cũng được nhiều người dân phản ánh đến đại biểu kỳ họp...

Về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Ngọc Tú chia sẻ một số nguyên nhân của việc chậm giải ngân, trong đó có nhiều nguyên nhân khách quan và đưa ra giải pháp khắc phục tình trạng giải ngân chậm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có cam kết sẽ cơ bản hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2024 đạt Kế hoạch đề ra từ 94 - 95%.

Đại biểu Phạm Văn Hà trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 18 HĐND TP.

Đại biểu Phạm Văn Hà trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 18 HĐND TP.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP sẽ tập trung tham mưu cho UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành, các địa phương, các chủ đầu tư có giải pháp phù hợp, căn cơ đặc biệt là rút ngắn các thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ngoài ra, Sở kế hoạch & Đầu tư sẽ đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn phù hợp, thuận lợi, bảo đảm đúng các quy định cho các chương trình, dự án, các chủ đầu tưđể triển khai hiệu quả việc giải ngân nguồn vốn này...

Đối với Dự án đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn TP Hải Phòng hiện đang tạm dừng triển khai, Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Ngọc Tú cho biết về thực trạng, nguyên nhân và đưa ra giải pháp trong thời gian tới, rõ tiến độ. Theo đó, Dự án tuyến đường bộ ven biển trực tiếp liên quan đến nguồn vốn vay để thực hiện Dự án, trong đó có những nguyên nhân khách quan, do ảnh hưởng của dịch Covid trong 2 năm liên tiếp, chính sách về lãi suất vốn vay thay đổi, điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện Dự án tuyến đường này. Thêm vào đó, là giá cả nguyên vật liệu triển khai Dự án tăng cao. Chính vì vậy dự án được triển khai từ năm 2018 nhưng chưa thể về đích như kế hoạch đề ra.

Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đề nghị Sở KH & ĐT cần sớm tham mưu cho TP để đẩy nhanh tiến độ so với dự kiến về đích trong Quý 3/2027.

Trả lời về vấn đề được nhiều cử tri quan tâm đến Dự án tuyến đường 100m Lạch Tray - Hồ Đông (nội dung này đã được chất vấn tại Kỳ họp thứ 4 HĐND TP trong tháng 12/2021, tại kỳ họp lần này HĐND tái chất vấn với Sở KH & ĐT). Trả lời vấn đề này, Giám đốc Sở KH & ĐT đã báo cáo kết quả thực hiện cam kết tại Kỳ họp thứ 4 và đưa ra giải pháp trong thời gian tới. Tuy nhiên, các biểu HĐND TP cho rằng, việc giải quyết những vướng mắc đối với Dự án này còn chậm, người dân trong khu vực còn gặp nhiều khó khăn khi Dự án bị chậm triển khai.

Chính vì vậy, Chủ tọa Kỳ họp đã đề nghị Sở KH & ĐT tham mưu UBND TP chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục và công bố cho nhân dân, trong đó sớm tập trung thực hiện chủ trương xây dựng dự án mới thay thế dự án đường 100m trước đây. Xác định rõ phạm vi nằm ngoài Dự án mới để người dân trong khu vực được thực hiện các quyền lợi về đất đai, công trình của mình theo quy định...

Chủ tịch HĐND TP - Chủ toạ Kỳ họp Phạm Văn Lập điều hành phiên chất vấn.

Chủ tịch HĐND TP - Chủ toạ Kỳ họp Phạm Văn Lập điều hành phiên chất vấn.

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu

Phát biểu kết luận tại phiên chất vấn, Chủ toạ Kỳ họp Phạm Văn Lập ghi nhận các nội dung chất vấn đã đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, “đúng” và “trúng” những vấn đề cử tri quan tâm, bày tỏ.

Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng. Các đại biểu HĐND TP qua thực tiễn hoạt động của mình đã nắm chắc tình hình, nghiên cứu kỹ các báo cáo, các vấn đề, nêu câu hỏi, cũng như tranh luận ngắn gọn, đi thẳng vào các vấn đề. Qua quá trình chất vấn, các đại biểu HĐND đã thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn vướng mắc, phân tích rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp, với mong muốn UBND TP cùng các Sở, ngành tiếp tục có các giải pháp phù hợp, hiệu quả hơn.

Chủ toạ Kỳ họp đã ghi nhận các “tư lệnh ngành” thể hiện sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao; trả lời tập trung, không né tránh những vấn đề được hỏi và giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu HĐND TP nêu; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận về những, hạn chế, bất cập của ngành, lĩnh vực, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, khả thi, bảo đảm vừa khắc phục kịp thời, hiệu quả các hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài đối với từng nội dung chất vấn, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân TP.

Các nội dung cụ thể về từng lĩnh vực đã được Chủ tọa Kỳ họp kết luận. Trên cơ sở kết quả của phiên chất vấn, HĐND TP sẽ xem xét ban hành Nghị quyết về các nội dung chất vấn để làm cơ sở cho việc thực hiện và giám sát việc thực hiện theo quy định.

Chủ toạ Kỳ họp cũng đề nghị UBND TP, đặc biệt là 3 Giám đốc Sở “đăng đàn” trả lời chất vấn trong phiên sáng 19/7 cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các cam kết về những vấn đề được các đại biểu HĐND TP chất vấn tại kỳ họp này. Đề nghị các đại biểu HĐND TP và cử tri giám sát việc thực hiện...

Đọc thêm