Hải Phòng tuần tra vũ trang trấn áp tội phạm

(PLO) - Nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật bột phát, kịp thời trấn áp những cái đầu “nóng”, “hiệu ứng đám đông” của một bộ phận thanh, thiếu niên sẵn sàng chống đối lại lực lượng thi hành công vụ…, lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) Hải Phòng được giao nhiệm vụ mới mà cũ: tuần tra vũ trang để chủ động kiểm tra uốn nắn các vi phạm hành chính; trấn áp, bắt giữ các đối tượng hình sự đang chuẩn bị gây án…, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.
Hải Phòng tuần tra vũ trang trấn áp tội phạm
Nhiệm vụ “mới”
Khoảng 2 giờ ngày 10/6, tuyến đường Trần Phú – dải vườn hoa trung tâm TP.Hải Phòng bỗng huyên náo bởi tiếng gầm rú của động cơ xe máy. Nhóm hơn chục đối tượng tổ chức đua xe máy giữa trung tâm TP.Hải Phòng không chỉ lạng lách, đánh võng, quẹt chân chống giữa xe máy xuống đường gây đánh lửa… mà còn vượt đèn đỏ, hò hét kích động lẫn nhau. Nhóm đua xe lao đi chưa đầy 500m, các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) lập tức xuất hiện, khống chế những thanh niên quá khích, bàn giao cho Công an (CA) phường Lương Khánh Thiện xử lý.
Khoảng 0 giờ 40 ngày 25/7, bốn thực khách trong quán ăn đêm của chị H.T.H. trên vỉa hè đường Phạm Minh Đức phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền thản nhiên ngồi hút thuốc lá với mùi đặc trưng chất tài mà. Nhóm thanh niên đang “phiêu” cùng chất gây nghiện liền bị Tổ tuần tra vũ trang của PC 45 mời về CA phường Máy Tơ để làm rõ hành vi tàng trữ, sử  dụng trái phép chất ma túy.
Khuya ngày 25/6, Nguyễn Mạnh Tú (SN 1988, HKTT tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân) - đối tượng trước đó dùng súng bắn đạn hoa cải bắn bị thương hai người trước cửa nhà số 179 đường Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân bị CA TP.Hải Phòng ra quyết định truy nã về tội giết người, cùng 5 đàn em mang theo súng bắn đạn tự chế di chuyển trên xe taxi trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Tổ tuần tra vũ trang của PC 45 đã tổ chức vây bắt an toàn Tú cùng nhóm đàn em của đối tượng này. Mở rộng khám xét nhóm đối tượng này, PC 45 đã thu giữ được nhiều mã tấu, dao nhọn…
Đại tá Nguyễn Đức Cường – Trưởng phòng PC 45 CA TP “bật mí”: cán bộ chiến sĩ Phòng CSHS mới thực hiện tuần tra vũ trang từ trung tuần tháng 5/2013 trở lại đây. Trên đây chỉ là số ít các vụ việc người dân có hành vi vi phạm pháp luật bị lực lượng tuần tra vũ trang phát hiện, bàn giao cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. 
Ông Trần Quang Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng cho biết, khu vực chợ đêm trên địa bàn quận Hồng Bàng từ trước đến nay là địa bàn “nóng” về nạn trộm cắp vặt, với việc tăng cường lực lượng CSHS CA TP.Hải Phòng tham gia tuần tra vũ trang, tình hình ANTT trên địa bàn có chuyển biến rõ rệt, nạn trộm cắp vặt đã “biến mất”, các tiểu thương tại chợ đêm hết sức phấn khởi.
Liên kết tuần tra vũ trang để xóa ổ nhóm tội phạm
Theo đánh giá sơ bộ của CA TP.Hải Phòng, hiệu quả từ việc lực lượng CSHS tuần tra vũ trang đã thấy rõ, tình hình vi phạm pháp luật cũng như một số loại tội phạm trên địa bàn đã có bước giảm rõ rệt. Cụ thể, sau khi lực lượng CSHS tham gia tuần tra, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, số tội phạm cướp trên địa bàn Hải Phòng đã giảm tới 26% so với cùng kỳ năm trước, tội cướp giật tài sản giảm hơn 10%, tội cố ý gây thương tích giảm gần 30%. Đặc biệt, số đối tượng sử dụng vũ khí nóng gây án, số đối tượng tham gia gây rối trật tự nơi công công có mức giảm từ 60 – 75% so với cùng kỳ. 
Đại tá Nguyễn Đức Cường cho biết thêm, thời gian đầu, lực lượng CSHS mới thực hiện tuần tra vũ trang từ 2 – 3 buổi trong một tuần, các tổ CSHS tuần tra vũ trang từ 24 giờ đêm hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Bước đầu, lực lượng tuần tra vũ trang của CSHS thực hiện tuần tra tại các địa bàn trọng điểm, giáp ranh phức tạp về ANTT trên địa bàn các quận Lê Chân, Ngô Quyền… Trong thời gian tới, lực lượng CSHS các cấp phường, quận cũng sẽ tham gia phối hợp tuần tra vũ trang với lực lượng CSHS CA TP.Hải Phòng.
Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – Giám đốc CA TP.Hải Phòng nhấn mạnh, thông qua tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính, lực lượng CSHS không chỉ nâng cao biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, trấn áp, bắt giữ xử lý các đối tượng hình sự chuẩn bị gây án, gây án bỏ trốn; tuần tra vũ trang là hoạt động nghiệp vụ của lực lượng CSHS nhằm điều tra nắm chắc địa bàn, dự kiến tình hình hoạt động, khả năng chống đối của số đối tượng hình sự; hoạt động tuần tra vũ trang còn nhằm chủ động nhắc nhở, uốn nắn các hành vi vi phạm hành chính. Thông qua hoạt động tuần tra vũ trang, lực lượng CSHS thu thập tài liệu, lập án đấu tranh với số đối tượng hình sự hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp, băng ổ nhóm côn đồ hung hãn, lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dưỡng những đối tượng chưa đến mức xử lý hình sự.

Đọc thêm