Hàng lậu, hàng giả vẫn diễn biến hết sức phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh

(PLO) - Ông Phan Hoàn Kiếm - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn Pháp luật Việt Nam về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn. 
Hàng lậu, hàng giả vẫn diễn biến hết sức phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh
Xin ông cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng QLTT đã tiến hành bao nhiêu cuộc thanh, kiểm tra? Phát hiện bao nhiêu trường hợp vi phạm và xử lý thế nào?
- Từ đầu năm tới nay đã tiến hành kiểm tra gần 14 ngàn vụ (cả kiểm tra chuyên ngành và liên ngành), đã lập biên bản vi phạm hơn 9 ngàn vụ, trong đó kiểm tra chuyên ngành hơn 3 ngàn vụ thì có tới gần 2,9 ngàn vụ vi phạm. Tổng số vụ bị xử lý là gần 3 ngàn vụ với tổng số tiền xử phạt là hơn 62 tỷ đồng và số hàng hóa bị tiêu hủy hơn 4,6 tỷ đồng. Riêng kiểm tra liên ngành là gần 11 ngàn vụ, trong đó có tới 6,2 ngàn vụ vi phạm.
Thưa ông, hiện nay các đối tượng xấu thường tập trung vào những mặt hàng nào? Vì sao những mặt hàng đó lại được các đối tượng quan tâm?
- Các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục tập trung vào các mặt hàng tiêu thụ mạnh trên thị trường như: rượu, quần áo, điện thoại di động, thuốc lá, hàng bách hóa, kim khí điện máy… Đối với các đối tượng sản xuất kinh doanh hàng giả thì chúng lại tập trung vào các mặt hàng như rượu giả các loại, tân dược giả, thuốc bảo vệ thực vật giả… 
Sở dĩ chúng tập trung vào những mặt hàng đó là vì thu được lợi nhuận cao và đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng.
Vậy ông có thể nêu một số vụ tiêu biểu mà lực lượng QLTT đã phát hiện, bắt giữ, xử lý từ đầu năm tới nay? 
- Vụ thì có rất nhiều, nhưng tôi chỉ nêu một số vụ tiêu biểu. Cụ thể, cuối tháng 3, Đội QLTT Tân Bình đã kiểm tra điểm chứa trữ hàng hóa tại đường Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận Tân Bình do bà Nguyễn Thị Là làm chủ kinh doanh. Đội đã phát hiện và tạm giữ 500kg bột ngọt của Trung Quốc (hàng nhập lậu); 210kg bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto. Cũng tại đây, lực lượng đã tạm giữ 445kg bột giặt hiệu Omo (trong đó có hàng giả đang phân loại), 1.340 hộp kem thoa mặt hiệu PC cream, hiệu Emoon không ghi xuất xứ…
Giữa tháng 4/2013, Đội QLTT 4A phát hiện, kiểm tra nhà số 205A/19 Âu Cơ, phường 5, quận 11 và phát hiện chứa 27 danh mục dược phẩm gồm 90 ngàn viên tân dược do Trung Quốc sản xuất nhập lậu qua sân bay Tân Sơn Nhất mang nhiều nhãn hiệu như Viagra, Chinese Whip, Cialis, VAG... Người vận chuyển là bà Zheng Jing Hong, quốc tịch Trung Quốc. Trong số này có 3.730 vỉ (4 viên/vỉ) thuốc Viagra 100mg giả. Theo giám định của Công ty Pfizer – Hoa Kỳ, trị giá lô hàng lên tới 2,9 tỉ đồng. Chi cục đã chuyển vụ việc nói trên cho Phòng PC 46 Công an TP thụ lý.
Mới đây nhất, có thể kể đến vụ Đội QLTT 5A kiểm tra 3 địa điểm là chi nhánh Công ty TNHH TMDV Ngọc Kim Yến tại phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B và một địa điểm khác ở phường Tân Tạo, đều nằm trên địa bàn quận Bình Tân, tạm giữ 1.000 bao đường cát Thái Lan với tổng trọng lượng lên tới 50 tấn, Giám đốc Công ty nói mua vào nhưng không có chứng từ hóa đơn.
Theo ông, so với năm 2012 tình hình hàng lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn TP diễn biến theo chiều hướng nào? Có điểm gì mới, khác biệt so với thời gian trước?
- So với năm 2012, tình hình vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp. Về thủ đoạn, phương thức hoạt động, mặt hàng không có gì mới. Phần lớn là hàng tiêu dùng xuất xứ Trung Quốc vận chuyển bằng đường bộ, đường hàng không từ các tỉnh miền Bắc vào.
Đối với mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu, các đối tượng vận chuyển kinh doanh thuốc lá hoạt động có tổ chức hình thành đường dây với sự móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng trong nội địa và ở nước bạn Campuchia. Các chủ đầu nậu thường tập kết hàng sát biên giới đất liền, sau đó phân chia nhỏ hàng hóa thuê mang vác vận chuyển qua biên giới đưa sâu vào nội địa để tiêu thụ. Thời gian vận chuyển cả ngày lẫn đêm, chủ yếu hoạt động ngoài giờ hành chính...
Vậy QLTT đã có những giải pháp gì để người dân TP bớt lo lắng về hàng giả, hàng lậu, nhất là dịp Tết đang cận kề?
- Thời gian tới, QLTT sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng gian, hàng giả trên địa bàn TP. Lực lượng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý thực phẩm kém chất lượng chứa chất nguy hại, nhiễm khuẩn đang lưu thông trên thị trường. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, QLTT sẽ tập trung kiểm tra các mặt hàng thực phẩm, xăng dầu, gas, đặc biệt là không để xảy ra việc buôn bán, chứa trữ để bán pháo nổ.
Xin cảm ơn ông!

Đọc thêm