Hàng nghìn khách hàng ghé thăm D’.Palais de Louis.

 Đó là thông tin chính thức được ông Nguyễn Ngọc Khoa, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh công bố chiều 6/3. Ông Khoa cho biết: Chỉ trong một tuần ra mắt công chúng, đã có hàng nghìn khách hàng ghé thăm D’.Palais de Louis và 37 căn hộ thuộc diện “siêu sang” mức giá 145 triệu/m2 đã được bán.

 Đó là thông tin chính thức được ông Nguyễn Ngọc Khoa, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh công bố chiều 6/3. Ông Khoa cho biết: Chỉ trong một tuần ra mắt công chúng, đã có hàng nghìn khách hàng ghé thăm D’.Palais de Louis và 37 căn hộ thuộc diện “siêu sang” mức giá 145 triệu/m2 đã được bán.

 

 Trước đó, tại buổi công bố dự án, Chủ tịch HĐQT Tân Hoàng Minh Group Đỗ Anh Dũng bày tỏ mong muốn xây dựng D’.Palais de Louis thành một công trình nghệ thuật và kiến trúc.

“Dự án đặt dấu ấn đầu tiên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh trong lĩnh vực BĐS hạng sang. Chúng tôi muốn khẳng định dự án này không chỉ mang đến những ngôi nhà ở thông thường mà là những “Kiệt tác vượt thời gian”. Đây không chỉ là một nơi để ở, một chốn đi về, chúng tôi còn mong đưa D’.Palais de Louis thành nơi duy nhất mang đến cơ hội cho một trải nghiệm cuộc sống xa hoa”, ông Dũng nói.

 Được biết, D’.Palais de Louis, dự án trọng điểm của Tân Hoàng Minh Group và Cty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, một trong các dự án tiêu biểu theo kiến trúc Pháp, Ý cổ điển lãng mạn của thế kỷ XVII-XVIII mang phong cách Hoàng gia Pháp của triều đại vua Louis XIV D’.Palais de Louis có chiều cao 120m với 27 tầng nổi, 4 tầng hầm để xe, 2 tầng sảnh công cộng và dịch vụ, 242 căn hộ, 6 tháng máy xuyên sáng, 2 thang máy chở hàng, 2 bể bơi bốn mùa, 10 loại căn hộ với 10 phong cách nội thất.

D’.Palais de Louis – cung điện của Vua Louis lấy ý tưởng từ Cung điện Versailles phục hiện và tái hiện những đường nét huy hoàng, lộng lẫy của Versailles trong kiến trúc, trang trí nội thất và đường nét thiết kế. Tọa lạc trên một trong những con đường đẹp và rộng nhất Việt Nam, nằm trong quy hoạch đô thị tổng thể và toàn diện phía Tây thành phố, nơi đang được xem là “vùng sáng của Thủ đô”. Vị trí của D’.Palais de Louis xứng đáng với tên gọi của nó “Cung điện Versailles giữa lòng Thủ đô”.    

Xuân Khánh
 

Đọc thêm