Hàng vạn người 'tiếp lửa' cho 4 nhà leo núi Olympia 2023

(PLVN) - Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2023 diễn ra tại 4 điểm cầu là Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa và Thừa Thiên - Huế đã thu hút hàng vạn người đến tham gia, cổ vũ các nhà leo núi.
Hàng nghìn người dân đến cổ vũ tại điểm cầu Thanh Hóa.

4 điểm cầu tại 4 địa danh mang tính biểu tượng của mỗi tỉnh và thành phố nơi có thí sinh lọt vào Chung kết năm. Góp mặt tại các điểm cầu là các MC trẻ trung, được yêu mến trên sóng truyền hình - Sơn Lâm (điểm cầu Thanh Hoá), Huyền Trang (điểm cầu Hải Phòng), Tuyết Ngân (điểm cầu Thừa Thiên - Huế) và MC Trần Ngọc (điểm cầu Hà Nội).

Theo công bố của ban tổ chức, năm nay thí sinh chiến thắng nhận giải thưởng trị giá 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). Đây là mức giải thưởng cao nhất trong lịch sử chương trình Đường lên đỉnh Olympia trong 23 năm qua.

Ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, từ 7h, tại quảng trường Khu tưởng niệm Danh nhân văn hóa Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) hơn 2.000 học sinh, giáo viên đến từ các trường THPT trên địa bàn tập trung cổ vũ cho nhà leo núi Nguyễn Trọng Thành, học sinh trường THPT chuyên Trần Phú.

Nhà leo núi Trọng Thành, học sinh trường THPT chuyên Trần Phú.

Trọng Thành dẫn đầu vòng thi Khởi động với 65 điểm, phần thi Tăng tốc với 165 điểm. Phần thi Về đích, Thành chọn gói câu hỏi 60 điểm, tuy nhiên trả lời sai 2 câu và may mắn giành lại được 40 điểm với ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng.

Cuộc đua gay cấn đến câu hỏi cuối cùng khi khoảng cách giữa hai ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch là Trọng Thành và Xuân Mạnh chỉ có 5 điểm.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và lãnh đạo Sở Giáo dục TP Hải Phòng tại điểm cầu đền Trạng.

Mặc dù không giành được vòng nguyệt quế chung cuộc, tuy nhiên, sự thể hiện của Trọng Thành tại vòng chung kết được đánh giá là khá xuất sắc. Trọng Thành là một học trò có tố chất và là một học sinh giỏi toàn diện. Từ khi còn nhỏ, Thành không học lớp tiền tiểu học và không học thêm các môn văn hoá. Em chỉ đăng ký cho học tiếng Anh tại trung tâm. Thành đam mê đọc sách, nhất là sách Lịch sử.

“Với em, Lịch sử không đơn giản là sự kiện, nhân vật mà còn cho em những bài học giá trị, tính ứng dụng cao trong cuộc sống. Em hiểu rằng có quá khứ mới có hiện tại. Chiến công xưa của cha ông góp phần làm nên cuộc sống ấm no, sung túc của thế hệ chúng em ngày nay”, Thành chia sẻ.

Sức "nóng" từ quảng trường Khu di tích Quốc gia Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Niềm vui của các cổ động viên khi Trọng Thành trả lời đúng trong các phần thi.

Nam sinh cho biết sau khi Olympia khép lại, em sẽ theo đuổi mục tiêu chinh phục các ngành liên quan Big Data, Phân tích dữ liệu ở bậc đại học. Khi là học sinh trường Trường THCS Trương Công Định (quận Lê Chân), Trọng Thành từng đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Em yêu khoa học- Tài năng công nghệ nhí" năm học 2018-2019; Giải Nhất môn Toán bằng Tiếng Anh cấp thành phố năm học 2019-2020.

Năm học lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Phú, Trọng Thành tham gia và đạt giải Nhì vòng Chung kết cấp TP Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc Tự hào Việt Nam lần thứ IV, năm học 2021-2022.

Hàng nghìn học sinh và người dân cũng đã đến điểm cầu trận chung kết Olympia tại Điểm cầu truyền hình trực tiếp ở Thanh Hóa đặt tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, để cổ vũ cho thí sinh Lê Xuân Mạnh - 1 trong 4 nhà leo núi xuất sắc của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

Lê Xuân Mạnh (Trường THPT Hàm Rồng) giữ kỷ lục về tổng điểm cao nhất Đường lên đỉnh Olympia năm 2023. Nam sinh đã giành được 345 điểm trong trận tuần 3 tháng 1 quý III (ngày 24/4/2023).

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự quan tâm, đồng hành, cổ vũ, động viên của thầy, cô, gia đình và bạn bè, Lê Xuân Mạnh đã tự tin, tỏa sáng thể hiện tốt phần thi của mình, mang vinh quang về cho quê hương xứ Thanh. Nam sinh này đã trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2023.

Hàng nghìn học sinh THPT trên địa bàn TP Thanh Hoá có mặt từ rất sớm để "tiếp lửa" cho Lê Xuân Mạnh.

2 màn hình lớn được trang bị để mọi người có thể theo dõi trận chung kết.

Không chỉ có học sinh, mà rất đông người dân cũng đến tham gia, cổ vũ.

Sau 12 năm, Thanh Hóa mới có học sinh góp mặt trong trận chung kết Olympia, đây cũng là lần đầu trường THPT Hàm Rồng có học sinh tham dự sân chơi này.

Tại điểm cầu Hà Nội, đông đảo học sinh có mặt để cổ vũ thí sinh Nguyễn Việt Thành, lớp 12 Trường THPT Sóc Sơn.

Thành giành chiến thắng áp đảo trong trận quý I, là thí sinh đầu tiên giành tấm vé vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia với 325 điểm.

Điểm cầu tại Thừa Thiên Huế cổ vũ thí sinh Nguyễn Minh Triết, lớp 12 Lý, Trường THPT chuyên Quốc học.

Triết giành chiến thắng trong trận quý II Đường lên đỉnh Olympia, với 290 điểm.

Cầu truyền hình trực tiếp tại đền Trạng Trình, Hải Phòng, cổ vũ cho Nguyễn Trọng Thành - học sinh trường THPT chuyên Trần Phú.

Nam sinh Hải Phòng chiến thắng áp đảo ở trận thi quý IV, chương trình Đường lên đỉnh Olympia với 330 điểm, giành tấm vé cuối cùng vào trận chung kết.

Đọc thêm