Hậu ly hôn, cha đòi chia tiền lì xì của con

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chuyện ở Trung Quốc, sau khi ly hôn, một người đàn ông ngoài việc yêu cầu chia tài sản với vợ còn muốn được chia cả tiền lì xì của hai con.
Ảnh minh hoạ: Shutterstock.
Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Tòa án thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) đã bác yêu cầu của một người đàn ông đòi chia tiền lì xì của con mình khi làm thủ tục ly hôn với vợ.

Theo tòa án, người cha họ Cai và vợ cũ họ Wang kết hôn năm 2007 và có hai con trai. Mối quan hệ của họ kết thúc vào năm 2020 do bất đồng về triết lý nuôi dạy con cái, sau đó các con sống với bà Wang.

Sau hơn 400 ngày ly thân, Cai lại đệ đơn ly hôn, yêu cầu chia tài sản chung của hai vợ chồng và số tiền gửi ngân hàng đứng tên hai con. Đây là tiền lì xì hai đứa trẻ nhận được từ trước đến nay, được hai vợ chồng giúp mở tài khoản và gửi vào ngân hàng, tổng cộng hơn 260.000 nhân dân tệ (tương đương 880 triệu đồng).

Phía tòa án chấp nhận yêu cầu ly hôn của cả hai và tài sản sẽ được chia đôi. Tuy nhiên, số tiền lì xì của hai người con trai sẽ không được đụng tới vì ông Cai và bà Wang đều không có thẩm quyền quản lý. Cai và Wang chỉ được sở hữu số tiền mừng tuổi với vai trò là người giám hộ.

Đọc thêm