Hồ Chí Minh – Tầm nhìn thời đại

(PLO) -Ngày 3/6, Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh – Tầm nhìn thời đại”, nhân kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2016) và 40 năm Thành phố mang tên Bác (1976 – 2016). 
Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh – Tầm nhìn thời đại”
Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh – Tầm nhìn thời đại”

Tới dự Hội thảo có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh...

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, hội thảo khoa học kỷ niệm 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và 40 năm Thành phố mang tên Bác được tổ chức hôm nay là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tôn kính đối với Người, đồng thời để chúng ta nhận thức đầy đủ hơn nữa những giá trị sự kiện Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước cách đây 105 năm, cũng như tầm nhìn thời đại của Người đối với những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Và điều hết sức có ý nghĩa là chúng ta cùng nhìn nhận những giá trị của sự kiện ấy, tầm nhìn ấy đã và đang được phát huy trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, sự phát triển của Thành phố mang tên Bác nói riêng. 

Tại hội thảo, các đại biểu, nhân sĩ trí thức đã tập trung thảo luận các nội dung chính gồm: Những nhân tố tác động đến quyết định tìm đường, nhận đường cứu nước, cứu dân của Hồ Chí Minh, động cơ, mục đích tìm đường cứu nước, cứu dân của Hồ Chí Minh, bản lĩnh Hồ Chí Minh trong cuộc hành trình cứu nước, cứu dân - Ý nghĩa thực tiễn, hành trang tìm đường giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh.

Ngày 5-6-1911 - Bước ngoặt “đổi mới” của con đường giải phóng dân tộc. Thành phố Sài Gòn với sự kiện 5/6/1911- Những vấn đề lịch sử, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của sự kiện ngày 5/6/1911…

Các tham luận tập trung vào các vấn đề: Hành trình ra thế giới và tầm nhìn thời đại của Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh với việc tiếp nhận những giá trị mới của nhân loại trên hành trình tìm đường giải phóng dân tộc và con người Việt Nam, Hồ Chí Minh với sự hình thành và phát triển lý luận cách mạng giải phóng dân tộc trong 30 năm tìm đường cứu nước, cứu dân (1911 - 1941), Hồ Chí Minh với lý luận giành quyền dân tộc và con người của cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh và những sáng tạo trong xây dựng các yếu tố cơ bản cho thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam;

Những sáng tạo, lý luận, thực tiễn của Hồ Chí Minh về con đường xây dựng xã hội mới ở Việt Nam, dân chủ mới tiến lên chủ nghĩa xã hội, Những sáng tạo của Hồ Chí Minh trong tiến trình bảo vệ độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, gắn với thời kỳ toàn quốc kháng chiến, Tầm nhìn Hồ Chí Minh về quan hệ quốc tế và giải quyết quan hệ quốc tế, Tư tưởng Hồ Chí Minh với tiêu chí Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tư tưởng đổi mới và phát triển của Hồ Chí Minh;

Tư tưởng hội nhập quốc tế để phát triển của Hồ Chí Minh, Giá trị và ý nghĩa từ những dự báo tương lai của Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh về dân chủ và nhà nước pháp quyền, Những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền,Triết lý phát triển xã hội của Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh với đạo đức cách mạng, chống “giặc nội xâm”, Hồ Chí Minh với phép dùng người, trọng dụng nhân tài, trọng đãi hiền tài, Quốc bảo và pháp bảo Hồ Chí Minh, “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của Hồ Chí Minh - Nhìn từ đường lối đối ngoại và ngoại giao.

Ở phần “TP Hồ Chí Minh – 40 năm xây dựng và phát triển với tầm nhìn thời đại”, phần rất quan trọng liên quan đến nội dung chính của hội thảo, nhiều bài tham luận của các giáo sư, giới trí thức, các bậc cách mạng lão thành và cán bộ trẻ đã đề cập nội dung: Ngày 5/6/1911 - 105 năm nhìn lại.

Ngày 5/6/1911 với tiến trình 30 năm đổi mới ở Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới theo ngọn cờ Hồ Chí Minh, tinh thần ngày 5/6/1911 trong 30 năm đổi mới của TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy giá trị của sự kiện ngày 5-6/1911 trên đường ổi mới, Những vấn đề đặt ra trong việc phát huy giá trị lịch sử của sự kiện ngày 5/6/1911, Viết về 40 năm xây dựng và phát triển của TP Hồ Chí Minh. 

Nhấn mạnh đến tư tưởng đại đoàn kết của Bác, đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: Theo Bác, con đường cứu nước cứu dân để giành độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội không phải bằng con đường chúng ta đi nhờ cậy nước ngoài mà phải bằng chính sức mạnh của dân tộc mình để giành độc lập cho dân tộc mình. Chính vì vậy, Bác luôn quan tâm, dẫn dắt dân tộc ta, đất nước ta luôn luôn khẳng định và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

“Tôi mong tư tưởng đại đoàn kết dân tộc theo tinh thần của Bác cần phải được tiếp tục được phát huy, trong đó cán bộ các cấp phải nêu gương, phải làm tốt hơn công tác dân vận, tập hợp được lòng dân vì một mục tiêu chung là phát triển đất nước vững mạnh theo ý Người”, đồng chí Huỳnh Đảm nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo đồng chí Đinh La Thăng, UVBCT, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Là nơi có vinh dự lớn đưa tiễn Bác Hồ ra đi thực hiện sứ mệnh lịch sử của dân tộc, Đảng bộ, nhân dân Sài Gòn - Gia Định – TPHCM luôn nêu cao lòng yêu nước, kiên định đấu tranh cách mạng, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào Bác Hồ.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố ra sức phấn đấu thực hiện  mong ước của Người. Kỷ niệm 105 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước cũng là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, phấn đấu với quyết tâm cao hơn nữa, năng động và sáng tạo hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đọc thêm