Hoàng Thị Duyên lỡ hẹn với giấc mơ huy chương Olympic

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xếp vị trí thứ 5 tổng cử, Hoàng Thị Duyên chính thức nói lời chia tay với Thế vận hội Olympic Tokyo 2020...
Hoàng Thị Duyên xếp thứ 5 ở hạng cân 59kg nữ (Ảnh: Reuters)
Hoàng Thị Duyên xếp thứ 5 ở hạng cân 59kg nữ (Ảnh: Reuters)

Chiều nay (27/7), đô cử Hoàng Thị Duyên - niềm hy vọng của đoàn TTVN tại Olympic Tokyo 2020 đã bước vào tranh tài ở nội dung cử giật với mức tạ đăng ký ban đầu là 95kg. Đây là mức tạ cao thứ hai trong số 9 VĐV của nhóm A.

Không được Ban trọng tài công nhận kết quả trong lần cử đầu tiên, Hoàng Thị Duyên đã nâng thành công mức tạ 95kg ở lần cử thứ 2. Tuy nhiên, ở lần cử thứ ba, với mức tạ đăng ký lên 98kg, Duyên đã không chinh phục thành công mức tạ này.

Khép lại phần thi cử giật, Hoàng Thị Duyên cùng với đô cử Armenia Izabella Yaylyan đều đạt được thành tích 95kg. Các vị trí dẫn đầu nội dung này là Kou Hsing-chun (Đài Loan, 103kg), Tchakounte (Pháp, 96kg) và Guryeva (Turkmenistan, 96kg).

Bước sang phần thi cử đẩy, đô cử của chúng ta thực hiện thành công mức tạ đăng ký 113kg ngay trong lần đầu tiên. Thay đổi mức tạ từ 118kg lên 119kg so với ban đầu, Hoàng Thị Duyên đã có hai lần thực hiện cử đẩy không thành công.

Như vậy, với thành tích tổng cử là 208kg (cử giật 95kg và cử đẩy 113kg), xếp vị trí thứ 5, Hoàng Thị Duyên đã không thể giành huy chương như mong đợi và chính thức nói lời chia tay với Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

Kết thúc hạng cân 59 kg, VĐV Hsing-chun (Đài Bắc Trung Quốc) đoạt HCV với 236 kg, thiết lập lỷ lục Olympic. HCB thuộc về Polina (Tukmenistan) với 217 kg và VĐV chủ nhà Nhật Bản Mikiko đoạt HCĐ với 214 kg.

Cũng trong ngày thi đấu 27/7, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng sẽ bước vào thi đấu nội dung 800 tự do nam và tay vợt Nguyễn Tiến Minh bước vào trận đấu thứ 2 tại bảng F môn Cầu lông gặp đối thủ Azerbaijan.

Huy Hoàng đã về đích thứ 2 trong nội dung 800m tự do giành cho nam với thời gian 7:54.16.

Anh còn phải chờ 3 lượt thi đấu nữa để xem mình có lọt trong top 8 vận động viên có thành tích tốt nhất để lọt vào vòng tiếp theo hay không.

Đọc thêm