Học viện Tư pháp hợp tác với Trường Luật UNSW

(PLO) - Tiếp tục chuyến công tác của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường tại Australia, chiều 13/4, tại Sydney,  đại diện Bộ Tư pháp Việt Nam - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trường ĐH Luật, Đại học Tổng hợp (ĐHTH) New South Wales (UNSW) -  đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Tư pháp và Trường Luật UNSW.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường trao Bằng khen trong buổi lễ
Bộ trưởng Hà Hùng Cường trao Bằng khen trong buổi lễ
Biên bản ghi nhớ này thể hiện sự phát triển không ngừng trong quan hệ hợp tác về đào tạo luật giữa hai bên, đánh dấu cho việc hai trường bắt đầu một trang hợp tác mới, đa dạng hơn về thành phần tham gia, phong phú và sâu sắc hơn về hình thức hợp tác. 
Văn kiện hợp tác này đặc biệt có ý nghĩa quan trọng và thiết thực trong bối cảnh Bộ Tư pháp Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” và Đề án đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu đến năm 2020 tạo chuyển biến mạnh về chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách pháp luật, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, là dấu mốc quan trọng trong công tác đào tạo cán bộ pháp luật, tư pháp của đất nước. 
Cũng trong ngày 13/4, bên cạnh việc ký kết Văn kiện hợp tác quan trọng trên, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã long trọng trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng  Bộ Tư pháp cho Trường Luật UNSW. Đây là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của ngành tư pháp Việt Nam đối với Trường Luật UNSW trong lĩnh vực đào tạo pháp luật và tư pháp của Việt Nam./.

Đọc thêm