Hội đàm trọng thể giữa hai Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam - An-giê-ri

(PLO) - Ngày 26/2, Đoàn công tác liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường làm Trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại An-giê-ri. Trong ngày làm việc đầu tiên, hai Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam và An-giê-ri đã có buổi hội đàm trọng thể nhằm chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng pháp luật và các công tác tư pháp.
Hai Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam và An-giê-ri tiến hành trao đổi văn kiện sau buổi hội đàm
Hai Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam và An-giê-ri tiến hành trao đổi văn kiện sau buổi hội đàm
Tại buổi hội đàm, Bộ Tư pháp An-giê-ri đã giới thiệu các kinh nghiệm của mình trong công tác đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ tư pháp, hiện đại hóa công tác tư pháp. Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Tayeb Louh cùng nhận định, với truyền thống và quan hệ hữu nghị thân thiết lâu dài giữa hai nước, chắc chắn quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp sẽ ngày càng phát triển mạnh cả về chiều sâu và bề rộng. 
Kết thúc buổi hội đàm, hai Bộ trưởng đã tiến hành trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự và Hiệp định Dẫn độ giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân, đã được ký ngày 14/4/2010. Việc trao đổi hai văn kiện này đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hai hiệp định có hiệu lực thi hành. 
Cũng tại cuộc hội đàm, với sự chứng kiến của hai Bộ trưởng Tư pháp, đại diện hai Bộ Tư pháp là ông Trần Tiến Dũng - Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Việt Nam và ông Tahar Abdellaoui - Vụ trưởng Vụ Hợp tác pháp luật và tư pháp Bộ Tư pháp An-giê-ri đã ký Kế hoạch hợp tác hàng năm giữa Bộ Tư pháp CHXHCN Việt Nam và Bộ Tư pháp Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân. Trong ngày làm việc đầu tiên tại An-giê-ri, Đoàn công tác cũng đã đến thăm và làm việc với Tòa Tối cao của An-giê-ri.
Trước đó, trong ngày cuối cùng làm việc tại Pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác đã có những hoạt động quan trọng. Một trong những nội dung chính được cả hai Bộ Tư pháp quan tâm tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Tư pháp Việt Nam Hà Hùng Cường và bà Christiane Taubira - Bộ trưởng Tư pháp kiêm Chưởng ấn Pháp chính là việc tăng cường và tái thúc đẩy truyền thống hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa hai nước trong bối cảnh hai nước trở thành đối tác chiến lược. Điểm trọng tâm được thảo luận nhiều giữa hai Bộ trưởng trong hội đàm lần này là việc làm sống lại hoặc xây dựng một nhà pháp luật kiểu mới. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh sự tin tưởng rằng trong khi chưa có một Nhà pháp luật Việt – Pháp theo hình thức mới, với tư cách là một đối tác chiến lược của Việt Nam, Pháp vẫn sẽ có những đóng góp tích cực cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trên cơ sở Hiến pháp mới được ban hành; tiếp tục phát triển và mở rộng các hình thức hợp tác đang được triển khai tích cực giữa hai nước; hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động tại Hội nghị Lahay về Tư pháp quốc tế cũng như tham gia các Công ước trong khuôn khổ Hội nghị này. 
Về phía mình, Bộ trưởng Christiane Taubira cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc trong quan hệ hợp tác với Bộ Tư pháp Việt Nam, đặc biệt là các nội dung liên quan đến Nhà Pháp luật Việt - Pháp. Kết thúc cuộc hội đàm, Bộ trưởng Tư pháp Pháp đã nhận lời mời thăm Việt Nam trong năm 2014 của Bộ trưởng Hà Hùng Cường.
Bên cạnh cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Pháp, Đoàn công tác đã có buổi gặp Ngài Vincent Lamanda - Chánh Tòa an Marc-Sauvé  - Phó Chủ tịch Tham chính viện Cộng hòa Pháp. Trong cuộc gặp tại Tham chính viện Pháp, hai bên đã thảo luận về khả năng hợp tác trong các vấn đề liên quan đến pháp luật hành chính và tố tụng hành chính, đặc biệt là việc trao đổi kinh nghiệm và cách thức pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết, sau khi Luật Ban hành quyết định hành chính được thông qua, chắc chắn Việt Nam sẽ cần tranh thủ nhiều hơn các kinh nghiệm của Tham chính viện Pháp trong lĩnh vực này. Ngài Jean Marc-Sauvé - Phó Chủ tịch Tham chính viện cũng bày tỏ sự quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong những lĩnh vực xây dựng pháp luật cũng như sẵn sàng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm với Tòa án nhân dân Tối cao Việt Nam trong việc nâng cao hoạt động xét xử. 
Nhân dịp này, một thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Tham chính viện Pháp đã được ký kết, theo đó, Tham chính viện Pháp sẽ cử chuyên gia sang Việt Nam trao đổi với các cán bộ làm công tác pháp luật của Việt Nam về kinh nghiệm hoàn thiện pháp luật hành chính, tố tụng hành chính và pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Đọc thêm