Hội nghị và Triển lãm công nghệ của Tổ chức Hải quan Thế giới khai mạc tại Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 10/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dự Lễ khai mạc Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) do Tổng cục Hải quan đăng cai.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham quan Triển lãm. (Ảnh: Anh Thư)
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham quan Triển lãm. (Ảnh: Anh Thư)

Cùng dự buổi Lễ có Tổng Thư ký WCO Kunio Mikuriya và đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương.

Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO là sự kiện lớn nhất trong năm của WCO. Đây là diễn đàn giới thiệu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và xu hướng ứng dụng công nghệ trong quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại giữa cơ quan Hải quan với các đối tác.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, đến nay đã tròn 30 năm Hải quan Việt Nam trở thành thành viên của WCO. Trong 30 năm qua, gắn liền với sự phát triển, đổi mới, hội nhập sâu rộng của Việt Nam cùng hơn 200 quốc gia, nền kinh tế thế giới, ông Cẩn cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đến năm 2022 đạt 732 tỷ USD, đứng thứ 20 trên thế giới.

Gian trưng bày của Tổng cục Hải quan tại sự kiện. (Ảnh: PV)

Gian trưng bày của Tổng cục Hải quan tại sự kiện. (Ảnh: PV)

Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, sự hỗ trợ của WCO, đặc biệt là của cá nhân Tổng Thư ký WCO, Hải quan Việt Nam đã chuyển đổi từ thủ tục hải quan thủ công đến nay đã thực hiện thủ tục hải quan phi giấy tờ 99%, thông quan 65% các lô hàng hóa trong vòng 3 giây, đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, an ninh, an toàn cho cộng đồng, cho đất nước.

Thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, sự phối hợp của các bộ, ngành, Hải quan Việt Nam đang tiến hành chuyển đổi số sâu rộng theo hướng chính quy, hiện đại, thông minh, ngang bằng với các nước phát triển vào trước năm 2030. Đồng thời, kết nối với các cơ quan Hải quan có đường biên giới với Việt Nam, với tất cả cơ quan Hải quan, đối tác hải quan trên toàn thế giới theo hải quan thông minh, hải quan số, hải quan xanh…

Một tiết mục biểu diễn trong Lễ khai mạc. (Ảnh: PV)

Một tiết mục biểu diễn trong Lễ khai mạc. (Ảnh: PV)

Để sớm đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn mong nhận được sự hỗ trợ của WCO, của các cơ quan Hải quan các nước thành viên, đối tác hải quan trong việc đưa các công nghệ tiên tiến nhằm kết nối, phát triển lưu thông hàng hóa trên toàn cầu, bảo đảm an ninh an toàn, góp phần phát triển ngôi nhà chung của WCO.

Chào mừng các đại biểu tham dự Hội nghị và Triển lãm công nghệ 2023 của WCO, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang khẳng định, sự kiện diễn ra vào ngày rất đặc biệt - kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô và cũng là Ngày Chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam. Phó Thủ tướng ghi nhận, chủ đề của Hội nghị là “Đón đầu kỷ nguyên số: Ứng dụng công nghệ, Thúc đẩy đổi mới và Nuôi dưỡng thế hệ hải quan kế cận chuyên nghiệp”, đã thể hiện sự nắm bắt kịp thời xu thế chung của thế giới, phù hợp với sự ưu tiên phát triển của ngành Hải quan Việt Nam.

Đánh giá cao sự phối hợp của WCO, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan trong tổ chức sự kiện này, Phó Thủ tướng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ, sự hỗ trợ quý báu của WCO và cơ quan Hải quan các nước đối với ngành Hải quan Việt Nam, đặc biệt trong 30 năm Hải quan Việt Nam là thành viên chính thức của WCO.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đến dự Lễ khai mạc. (Ảnh: PV)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đến dự Lễ khai mạc. (Ảnh: PV)

Theo Phó Thủ tướng, trong bối cảnh hiện nay, ngành Hải quan Việt Nam có vai trò rất quan trọng để hỗ trợ cho nền kinh tế phát triển lành mạnh, tạo thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân giữa các nước, đồng thời góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Do đó, Hải quan là một trong những ngành tiên phong trong thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Để thực hiện được điều này, phải xây dựng và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định.

Mặc dù ngành Hải quan Việt Nam những năm qua đã có những bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng Phó Thủ tướng cho rằng, Hải quan Việt Nam vẫn cần phải nỗ lực, phấn đấu rất nhiều để đáp ứng tốt đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới, từ hoàn thiện thể chế đến nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, hiện đại hóa cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực.

Việt Nam tới đây sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc tế về hải quan một cách toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, phát triển quan hệ với các đối tác hải quan song phương và đa phương, thực hiện nghiêm túc các hiệp định, thỏa thuận, các chương trình hợp tác, cam kết với các đối tác quốc tế; đẩy mạnh quá trình nội địa hóa các cam kết quốc tế để đồng bộ với hệ thống pháp luật trong nước.

Nêu rõ tiến trình này, Phó Thủ tướng cho biết, song song với việc huy động tối đa nội lực, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả của WCO, cơ quan Hải quan các nước thông qua các hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, hỗ trợ chuyển đổi số, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, tối ưu hóa quy trình kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực nhằm thực hiện thành công chương trình hải quan số, hải quan thông minh, hải quan xanh của Việt Nam, góp phần vào sự lớn mạnh của Hải quan thế giới.

Đọc thêm