Hội thảo khoa học quốc gia về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 14/4, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay: Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp”.
PGS.TS Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại hội thảo
PGS.TS Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại hội thảo

PGS.TS Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND đồng chủ trì hội thảo.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Sau khi Nghị quyết được ban hành và đi vào cuộc sống, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta có bước phát triển mới về cả chất và lượng.

Sau gần 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo 35 các cơ quan Trung ương, các bộ, ban ngành đã tích cực quán triệt, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc và đã có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu, nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự hội thảo

Các đại biểu, nhà khoa học, nhà nghiên cứu tham dự hội thảo

Hội thảo “Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay: Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp” là dịp để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, chuyên gia và các nhà quản lý bàn thảo sâu sắc hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về những kết quả đạt được. Qua đó, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đặc biệt là đưa ra các giải pháp hiệu quả để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù trong tình hình hiện nay.

Tại hội thảo, các tham luận, ý kiến phát biểu của đại biểu đã tiếp cận chủ đề hội thảo từ nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và ảnh hưởng đến sự sống còn của Đảng trong bối cảnh hiện nay.

Hội thảo cũng chỉ rõ những điểm đã làm được cần tiếp tục phát huy, lan toả và chia sẻ; những điểm còn bất cập, cần tiếp tục hoàn thiện; từ đó đề xuất các giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay.

Thông qua hội thảo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện CSND sẽ phối hợp, chắt lọc ý kiến tham luận, góp ý để xây dựng báo cáo kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an để tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng.

Đọc thêm