Hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử sẽ diễn ra tại thành phố Huế

(PLVN) - Chiều 23/7, UBND tỉnhTT- Huế tổ chức buổi họp báo thông tin về chuỗi sự kiện về công nghệ thông tin và Hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp. Tham dự buổi họp báo có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở: Sở Thông tin Truyền thông; Sở Kế hoạch đầu tư và ông Lê Thanh Tâm- Tổng giám đốc IDG ASEAN.
Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế ông Phan Ngọc Thọ cung cấp thông tin tại buổi họp báo
Chủ tịch UBND tỉnh TT- Huế ông Phan Ngọc Thọ cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Hội nghị xúc tiến đầu tư công nghệ thông tin (CNTT) và công bố dịch vụ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh vào ngày 25/7, sẽ là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện về CNTT diễn ra ở TP. Huế.

Ngày 26/7 sẽ diễn ra hội thảo quốc gia về Chính phủ điện tử, với chủ đề “Phát triển cổng dịch vụ công uốc gia và giải pháp tích hợp hệ thống một cửa điện tử góp phần nâng cao khả năng phục vụ người dân và doanh nghiệp” dưới sự chủ trì của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và truyền thông, UBND tỉnh TT- Huế. Đây là sự kiện thường niên, là diễn đàn uy tín hàng đầu, nơi các nhà lãnh đạo cấp cao và các chuyên gia công nghệ có cơ hội gặp gỡ, thảo luận về chính sách đầu tư, giải pháp phát triển CNTT toàn diện, thúc đẩy xây dựng hệ thống Chính phủ điện tử, giúp Chính phủ nâng cao năng lực vận hành và quản lý quốc gia. 

Cũng trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, từ 28- 30/7, sẽ diễn ra Hội nghị thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp với chủ đề “Nông nghiệp Thừa Thiên Huế phát triển bền vững, an toàn, ứng dụng công nghệ cao”. Hội nghị dự kiến có khoảng 250 địa biểu gồm lãnh đạo các Bộ, Cục, Vụ, các tổ chức, các chuyên gia kinh tế, chuyên gia nông nghiệp…về tham dự.

Theo Ban Tổ chức, hội nghị là nơi gặp gỡ trực tiếp giữa các nhà đầu tư, các tổ chức; hỗ trợ thúc đẩy hợp tác, giao lưu kết nối giao thương cá nhân, doanh nghiệp, các HTX nông nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hội nghị cũng đánh giá tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, phân tích tiềm năng, những mặt được, hạn chế, tồn tại, từ đó đề xuất định hướng phát triển nông nghiệp trong thời gian tới. 

Đọc thêm