Hơn 1.000 cây sâm quý trên đỉnh Ngọc Linh bị vùi dập

(PLVN) - Hơn 1.000 cây sâm quý từ 3-6 tuổi của 9 hộ dân xã Trà Linh, huyện Nam Trà My bị vùi dập khi mưa bão càn quét...
Hơn 1.000 cây sâm quý trên đỉnh Ngọc Linh bị vùi dập

UBND huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) vừa có thống kê thiệt hại sau mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9 và số 10 gây ra.từ ngày 28/10 đến nay.

Toàn huyện có 18 người chết, 14 người mất tích, 33 người bị thương. Trong đó, 2 vụ sạt lở xảy ra chiều 28/10 tại 2 xã Trà Vân, Trà Leng khiến tổng cộng 30 người chết và mất tích. Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của 17 nạn nhân.

Mmưa to kéo dài trong những ngày qua cũng khiến 84 ngôi nhà bị sụp đổ, vùi lấp; 718 nhà bị tốc mái; 35 con trâu, bò chết.

Mưa lớn khiến đất đá vùi dập cây sâm ngọc linh của người dân
Mưa lớn khiến đất đá vùi dập cây sâm ngọc linh của người dân 

Bão số 9 kèm theo mưa lớn còn vùi dập, cuốn trôi 1.035 cây sâm Ngọc Linh (từ 3 đến 6 tuổi) của 9 hộ dân tại thôn 3, xã Trà Linh. Sâm trồng ở khu vực có độ dốc lớn.

Đọc thêm