Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, ngày 1/7/2025 là ngày hoạt động đầu tiên của các địa phương tỉnh, thành phố mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong cả nước.
Đây là sự kiện lịch sử vô cùng đặc biệt trong tiến trình dân tộc bước vào kỷ nguyên mới phát triển phồn vinh, thịnh vượng.
Với truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố; các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử hành ba hồi chuông, trống Bát nhã cầu quốc thái dân an, tụng kinh và nghi lễ tâm linh cầu an, khơi dậy sức mạnh đoàn kết dân tộc, hồn thiêng sông núi đất nước Việt Nam.
Hưởng ứng kêu gọi và thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 6h sáng nay, hơn 18.000 ngôi chùa, tu viện trên khắp cả nước đã đồng loạt cử 3 hồi chuông, trống Bát nhã cầu quốc thái dân an, hòa cùng niềm tin và kỳ vọng vào ngày hoạt động đầu tiên của các tỉnh, thành mới sau sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp - mở ra kỷ nguyên mới quốc thái dân an, đất nước vững bước phát triển, nhân tâm an hòa, đạo pháp xương minh.
Một số hình ảnh ghi nhận sáng nay tại một số ngôi chùa trên cả nước:
|
Sáng nay ngày 1/7, chùa Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội cử chuông, trống Bát nhã cầu nguyện quốc thái, dân an; hoà bình thịnh trị cho đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. |
|
Đúng 00h ngày 1/7, Học viện cũng trang nghiêm cử hành Đại lễ Cầu nguyện quốc thái dân an nhân thời khắc lịch sử của dân tộc. |
|
Cử trống Bát nhã cầu quốc thái dân an tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội (Ảnh: Báo Công thương) |
|
Ghi nhận tại Chùa Giác Ngộ - TP HCM (Ảnh: Thượng tọa Thích Nhật Từ) |
|
Ảnh: Thượng tọa Thích Nhật Từ |
|
Những tiếng chuông vang lên từ chùa Tam Chúc, Ninh Bình vào lúc 6h sáng nay. (Ảnh: Chụp màn hình) |
Hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đúng 6h ngày 1/7, lễ cử chuông và tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an được tổ chức trang nghiêm tại Linh Sơn Tiên Thạch tự – ngôi chùa Phật giáo xưa nhất trên đất Tây Ninh nằm trên quần thể di tích núi Bà Đen. Đây được xem là một sự kiện lịch sử đặc biệt, thể hiện tinh thần "Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi chặng đường lịch sử".
|
Lễ cử chuông và tụng kinh cầu nguyện quốc thái dân an được tổ chức trang nghiêm tại Linh Sơn Tiên Thạch tự. |
Núi Bà Đen có độ cao 986m so với mực nước biển, được coi là “nóc nhà của vùng Đông Nam bộ” trong đó chùa Linh Sơn (hay còn gọi là Linh Sơn Tiên Thạch tự) được tạo dựng vào năm 1763 gắn với huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát.
Sau nghi lễ cử chuông, trống bát nhã ba hồi, các tăng ni Phật tử và du khách sẽ tham dự thời kinh cầu nguyện cho đất nước thái bình, muôn dân an lạc ghi dấu thời khắc đặc biệt trong lịch sử để những người con Tây Ninh đón kỷ nguyên mới.
|
|
Chùa Bái Đính (Ninh Bình) cũng trang nghiêm thỉnh Đại Hồng Chung, nguyện cầu Quốc thái dân an, đất nước phồn vinh, dân tộc đoàn kết. (Ảnh: Chụp màn hình) |
|
Chùa Thiên Quang - Bình Dương cử ba hồi chuông nhất tâm cầu nguyện quốc thái dân an, đất nước vững bước phát triển, nhân tâm an hòa, đạo pháp xương minh, nhân ngày đầu tiên các địa phương trên cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập. (Ảnh: Chùa Thiên Quang - Bình Dương) |
|
Ảnh: Chùa Thiên Quang - Bình Dương |
|
Âm vang tiếng chuông từ Chùa Linh Ứng - Đà Nẵng (Ảnh: QPVN) |
Tại trú xứ – chùa Quốc Ân Khải Tường (xã Long Phước, tỉnh Đồng Nai), Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN đã quang lâm lên đài trống, trang nghiêm thỉnh ba hồi chuông, trống Bát-nhã, khởi xướng cho nghi thức trọng đại.
|
|
|
(Ảnh: Đăng Huy) |
Sáng 1/7/2025, tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Thanh Phong đã diễn ra khóa lễ thỉnh ba hồi chuông trống Bát Nhã và cầu nguyện quốc thái dân an.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trực tiếp thỉnh chuông, gửi gắm ước vọng hòa bình, phát triển nhân dịp cả nước bước vào thời khắc vận hành mô hình chính quyền hai cấp tinh gọn, hiệu quả vì sự phồn vinh đất nước.
Sự kiện thể hiện tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, khơi dậy hồn thiêng sông núi và sức mạnh đoàn kết toàn dân.
|
|