Honda Việt Nam tổ chức Hội thi “Sinh viên với An toàn giao thông”

(AutoNet) - “Sinh viên với An toàn giao thông” vừa là cuộc thi về kiến thức và kỹ năng an toàn giao thông và là chương trình hành động của thế hệ trẻ Việt Nam.

Bắt đầu từ tháng 8/2006, Honda Việt Nam (HVN) đã phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tổ chức Hội thi “Sinh viên với An toàn giao thông” diễn ra trên toàn quốc.

Hội thi được tổ chức tại 40 trường Đại học, theo 3 khu vực là: Hà Nội, Đà Nẵng - Huế  & Tp. Hồ Chí Minh. Đến nay, Hội thi đã được tổ chức tại 7 trường Đại học. Các đội xuất sắc nhất sẽ có cơ hội lọt vào vòng chung kết với tổng giá trị giải thưởng là hơn 100 triệu đồng.

1.jpg
Thi thực hành tại Đại học Công nghiệp

Hội thi “Sinh viên với An toàn giao thông” vừa là cuộc thi về kiến thức và kỹ năng an toàn giao thông của các bạn sinh viên, nhưng cũng đồng thời là chương trình hành động của thế hệ trẻ Việt Nam mong muốn góp sức xây dựng một xã hội giao thông an toàn. Qua các vòng thi loại đầu tiên tại 7 trường Đại học trên toàn quốc như: ĐH Nông nghiệp I Hà Nội, ĐH GTVT Tp. HCM, ĐH Dân lập Duy Tân (Đà Nẵng) ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM, ĐH GTVT Hà nội, ĐH Sư phạm TP HCM, và 2 trường tổ chức nội dung giáo dục tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông là ĐH Bán công Tôn Đức Thắng TP HCM, ĐH Công Nghiệp TP HCM. Ban tổ chức đã nhận được sự tham gia rất nhiệt tình của các bạn sinh viên với 1.500 người tham gia trực tiếp và gần 10.000 người theo dõi, cổ động Hội thi. Các vòng thi lý thuyết, thực hành và đặc biệt là thi tiểu phẩm, văn nghệ an toàn giao thông đã đem lại cho người dự thi và khán giả theo dõi những kiến thức giao thông rất bổ ích.

2.jpg
Các bạn sinh viên tham gia phát tờ rơi An toàn giao thông

Cũng tại Hội thi, HVN đã phát gần 6.000 quyển sách hướng dẫn an toàn giao thông cho sinh viên các trường đại học. Với từng Hội thi tổ chức tại mỗi trường, các bạn sinh viên sẽ trực tiếp đi đến từng tuyến phố để phát các tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông đồng thời tổ chức các đoàn diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông. Qua 7 hội thi diễn ra tại 7 trường thuộc khu vực Hà Nội, Đà Nẵng - Huế &Tp Hồ Chí Minh đã có gần 5.000 người nhận được các tài liệu hướng dẫn lái xe an toàn do các bạn sinh viên phát. Những con số này sẽ tiếp tục tăng nhiều hơn nữa khi quy mô của Hội thi đang được nhân rộng tại các tỉnh, thành phố. Sau các vòng thi trường, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các đội xuất sắc nhất để tham gia vòng thi khu vực và toàn quốc.

Trong năm qua, HVN đã rất tích cực trong việc tổ chức đồng bộ các chương trình, cuộc thi an toàn giao thông dành cho nhiều đối tượng như: Hội thi “Nông dân Lái xe An toàn” tại 7 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Hội thi lái xe an toàn “Tôi yêu Việt Nam’ do Công ty phối hợp với các HEAD tổ chức và nhất là chương trình “Tôi yêu Việt Nam” phát sóng trên Đài Truyền hình & Đài Tiếng nói Việt Nam thu hút hơn 5 triệu lượt người tham gia trực tiếp. Chung kết cuộc thi Tôi yêu Việt Nam 2006 trên đài truyền hình Việt Nam tổ chức tại Hà Nội đầu tháng 1 với đông đảo người người tham gia cổ vũ.

  • P.V

Các tin liên quan Tưng bừng đêm chung kết cuộc thi "Tôi yêu Việt Nam" Các tin liên quan
Tưng bừng đêm chung kết cuộc thi "Tôi yêu Việt Nam" Tưng bừng đêm chung kết cuộc thi "Tôi yêu Việt Nam"

Đọc thêm