Họp mặt truyền thống Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Khu Tây Nam Bộ lần thứ 13 tại Kiên Giang

(PLVN) - Sáng 26/3, Tỉnh đoàn Kiên Giang phối hợp cùng Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Khu Tây Nam Bộ tổ chức họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn và họp mặt truyền thống Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Khu Tây Nam Bộ lần thứ 13, tuyên dương cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ, gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2019. 
Quang cảnh các đại biểu về dự họp mặt
Quang cảnh các đại biểu về dự họp mặt

Dự buổi họp mặt có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang; các đại biểu là thành viên Ban Liên lạc và các đoàn viên thanh niên.

Đại tướng Lê Hồng Anh và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị tặng biểu trưng, hoa và giấy biểu dương cho các gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2018
Đại tướng Lê Hồng Anh và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị tặng biểu trưng, hoa và giấy biểu dương cho các gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2018

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Khu Tây Nam bộ. Trong suốt những năm đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Khu ủy Tây Nam Bộ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Khu Đoàn đã không ngại gian khổ, hi sinh, tích cực giữ cho mạng lưới cơ sở thông suốt, rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, phát động các phong trào thanh niên xung phong đi dân công và phục vụ tiền tuyến, đấu tranh chính trị, chống bắt lính, xung phong sản xuất trong nông hội.

Tặng quà cho cựu cán bộ khu Đoàn và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn
 Tặng quà cho cựu cán bộ khu Đoàn và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Năm xung phong”, các Liên đội thanh niên xung phong đã dũng cảm vượt mọi nguy hiểm, khó khăn để vận chuyển vũ khí, hàng hóa, đưa rước cán bộ, thương binh trên tuyến đường 1C huyền thoại, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Những truyền thống tốt đẹp ấy đã trở thành bài học quý giá để thế hệ trẻ mai sau học tập và noi theo.

Tỉnh Kiên Giang hiện có trên 270.000 thanh niên, trong đó có gần 67.000 đoàn viên. Đây là nguồn nhân lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực. Trong lịch sử cũng như hiện tại, Đảng bộ và nhân dân Kiên Giang luôn xác định xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Cùng với đó là tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu thiếu nhi, đoàn kết, khuyến khích thanh niên thi đua lao động, học tập, sáng tạo, xung kích, xây dựng quê hương Kiên Giang giàu đẹp, văn minh.

Ban Liên lạc trao cờ đăng cai tổ chức chương trình họp mặt truyền thống lần thứ 14 cho Tỉnh Đoàn Hậu Giang
Ban Liên lạc trao cờ đăng cai tổ chức chương trình họp mặt truyền thống lần thứ 14 cho Tỉnh Đoàn Hậu Giang

Tại buổi họp mặt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Kiên Giang đã tuyên dương 45 Bí thư Chi đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Dịp này, Ban tổ chức cũng đã tuyên dương 58 Đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Kiên Giang năm 2018 và 9 gương mặt trẻ tiêu biểu của tỉnh năm 2018 vì có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, trao 16 phần quà tặng cựu cán bộ Khu Đoàn Tây Nam Bộ và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng.

Đọc thêm