Hợp tác pháp luật Việt Nam – Đức: Ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả

(PLO) - Sáng 10/11, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã có buổi làm việc với Tiến sỹ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ đại học thế giới của Cộng hòa liên bang Đức (WUS Germany) và Giáo sư, Tiến sỹ Wilhelm Bender, nguyên Chủ tịch tập đoàn Fraport (Frankfurt, Đức).
Hợp tác pháp luật Việt Nam – Đức: Ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả
Vui mừng được đón tiếp những người bạn đến từ nước Đức, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu khẳng định: trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền, Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Cộng hòa liên bang Đức - quốc gia có nền pháp luật và tư pháp tiến bộ hàng đầu thế giới. 
Về khả năng hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Công ty luật Norton Rose Fulbright (Đức), Thứ trưởng nêu lên một số đề xuất cụ thể như hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức hội thảo, trao đổi chuyên gia…
Cảm ơn Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã dành thời gian tiếp đoàn, Tiến sỹ Kambiz Ghawami cho biết: WUS Germany sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp thông qua các hoạt động như đào tạo, xây dựng pháp luật… Tiến sỹ cũng mong muốn rằng hoạt động hợp tác với Bộ Tư pháp Việt Nam sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Đọc thêm