Huấn luyện viên Indonesia khẳng định sẽ không buông xuôi ở lượt về

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dù thừa nhận thất bại trước Thái Lan ở trận lượt đi, nhưng  huấn luyện viên Shin Tae Yong của  đội tuyển Indonesia tự tin rằng đội của ông sẽ chơi hay ở trận lượt về.
HLV Shin Tae Yong của Indonesia cho biết đội bóng của ông sẽ chơi trận lượt về mạnh mẽ
HLV Shin Tae Yong của Indonesia cho biết đội bóng của ông sẽ chơi trận lượt về mạnh mẽ

Phát biểu sau thất bại 0-4 trước đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên Shin Tae Yong của Indonesia cho biết: “Indonesia đã chuẩn bị tốt cho trận đấu này. Nhưng với nhiều cầu thủ của tôi, đây mới là trận chung kết đầu tiên của họ. Vì thế nhiều cầu thủ không có tâm lý thi đấu tốt. Ở hiệp 1, nhiều đường triển khai bóng từ sân nhà của Indonesia không tốt. Còn Thái Lan, họ đã có một trận đấu hoàn hảo”.

Ông Shin Tae Yong chia sẻ thêm về khả năng lật ngược thế cờ ở trận lượt về của Indonesia: “Tôi không nghĩ thất bại ở trận lượt đi là dấu chấm hết cho Indonesia. Đây là trải nghiệm tốt cho cầu thủ chúng tôi. Dù rất tiếc đội đã thất bại. Nhưng tôi chắc chắn Indonesia đã chơi tốt dần lên sau mỗi trận đấu. Kết quả ở trận lượt về chắc chắn sẽ khá hơn với Indonesia”.

Ông Shin khẳng định đội của ông sẽ chơi trận lượt về ấn tượng trước các cầu thủ Thái Lan: “Rất khó để so sánh các đội bóng chỉ sau một cuộc đối đầu. Việt Nam và Thái Lan rõ ràng là các đội tuyển rất mạnh dựa vào những gì họ thể hiện trong giải đấu này. Nhất là Thái Lan.

Tôi cho rằng, cơ hội đánh bại Thái Lan gần như là điều bất khả thi. Nhưng màn thể hiện của Indonesia chắc chắn sẽ tốt hơn. Chúng tôi khẳng định sẽ không bỏ cuộc. Các cầu thủ sẽ tiếp tục chiến đấu và chơi với khả năng tốt nhất có thể. Tôi mong người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi”.

Giành chiến thắng đậm nhất tại lượt đi chung kết AFF Cup trong lịch sử, đội tuyển Thái Lan xem như đã nắm chắc trong tay chức vô địch. Dấu ấn của Chanathip cùng những gương mặt trẻ như Supachok, Phala trước Indonesia còn non kinh nghiệm quả thực rất ấn tượng.

Và trận chung kết lượt về ngày 1/1/2022 có lẽ chỉ còn là thủ tục để người Thái đếm ngược tới buổi lễ đăng quang lần thứ 6 trong lịch sử của mình.

Đọc thêm