Huyện Thanh Ba đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 27/2, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất; công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đón nhận Bằng công nhận huyện Thanh Ba đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ trao Bằng công nhận và tặng hoa chúc mừng huyện Thanh Ba đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 (Ảnh: Ngọc Tuyết)
Ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ trao Bằng công nhận và tặng hoa chúc mừng huyện Thanh Ba đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ; ông Phùng Khánh Tài - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Nguyễn Chí Thành – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba cho biết: Huyện Thanh Ba đã xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, liên tục, lâu dài; qua đó đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới qua từng giai đoạn; cùng với đó là sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện.

Ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ trao Huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân dân huyện Thanh Ba (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ trao Huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân dân huyện Thanh Ba (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Sau 12 năm triển khai thực hiện với phong trào thi đua “Thanh Ba chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới”, cùng với tinh thần chủ động, quyết liệt, sáng tạo, huyện Thanh Ba đã tích cực đầu tư, xây dựng, sản xuất kinh doanh. Đến năm 2023, huyện Thanh Ba đã có 18/18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 3/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thị trấn Thanh Ba đạt chuẩn đô thị văn minh; 22 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Diện mạo nông thôn được đổi mới, theo hướng hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh; thu nhập người dân từng bước được cải thiện góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Thanh Ba dần trở thành huyện có công nghiệp, dịch vụ phát triển hài hoà, bền vững. Là huyện giàu bản sắc văn hoá và đang đổi thay từng ngày, tạo nên diện mạo mới, sức sống mới.

Với những nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, huyện Thanh Ba đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân Chương lao động hạng Nhất năm 2022; được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đây là niềm vinh dự, tự hào, niềm động viên cổ vũ hết sức to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân huyện Thanh Ba. Là minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng không ngừng của cả hệ thống chính trị từ Huyện đến cơ sở; sự đồng tình, ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân huyện Thanh Ba trong suốt thời gian qua. Đồng thời sẽ là động lực, là sức mạnh để cổ vũ tinh thần cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện quyết tâm xây dựng quê hương Thanh Ba ngày càng giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng; khẳng định bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc của huyện Thanh Ba trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, hội nhập và phát triển đất nước.

Nghi lễ trao Huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Ba (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Nghi lễ trao Huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Ba (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, ông Bùi Minh Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất; trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Ba.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn mạnh: Xây dựng NTM là mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, trong đó xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Phú Thọ góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập của người dân khu vực nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 136/196 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và sáu đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, đứng thứ hai trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc về số huyện và xã đạt chuẩn NTM.

Chúc mừng và biểu dương những nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Ba, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ, ông Bùi Minh Châu đề nghị: Để giữ vững những kết quả đã đạt được và phấn đấu đạt những thành quả cao hơn nữa trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Ba cần tiếp tục tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới.

Triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian vùng huyện nằm trong quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với ưu tiên phát triển nông, lâm nghiệp, chế biến nông - lâm sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển mạnh về dịch vụ du lịch. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) góp phần xây dựng thương hiệu địa phương và nâng cao giá trị sản phẩm gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hướng tới các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Thanh Ba cần bám sát định hướng phát triển của tỉnh, tổ chức thực hiện thật tốt các chương trình, đề án, khai thác và phát huy có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế có sẵn để phát triển. Chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển công nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia chuỗi cung ứng vật liệu phụ trợ, cung cấp, dịch vụ, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, phấn đấu sau năm 2030 cùng với Phù Ninh, Tam Nông trở thành huyện nông thôn công nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Bùi Văn Quang trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới của huyện (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Bùi Văn Quang trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới của huyện (Ảnh: Ngọc Tuyết)

Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu huyện Thanh Ba cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc học, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả. Nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân. Quan tâm phát huy các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống. Bên cạnh đó, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; chủ động giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy và cán bộ tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp. Đẩy mạnh xây dựng mô hình, điển hình dân vận khéo. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy tối đa sức mạnh của hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thanh Ba sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt các cơ hội phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, phấn đấu xây dựng huyện Thanh Ba ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Phú Thọ cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2021 – 2025.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, bà Nguyễn Kim Chi - Bí thư Huyện ủy Thanh Ba khẳng định sẽ sớm triển khai các chương trình, kế hoạch để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Thanh Ba, qua đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được giao.

Đọc thêm