Jetstar Pacific khai trương đường bay thẳng giữa Kao Hùng và Đà Nẵng

(PLVN) - Ngày 13/8, đại diện Hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết, vừa khai trương đường bay mới giữa Đà Nẵng – Kao Hùng, tiếp tục kết nối Trung tâm kinh tế du lịch lớn nhất miền Trung của Việt Nam và Trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn ở miền Nam Đài Loan tiếp sau đường bay Đà Nẵng – Đài Bắc hiện đang được Hãng khai thác. 

Đây là đường bay thứ 8 của Jetstar Pacific đến Đà Nẵng. Mới đây, Hãng này đã khai trương 3 đường bay nội địa giữa Thanh Hóa/Vinh/Phú Quốc và Đà Nẵng, kết nối cùng mạng bay của Vietnam Airlines Group, Jetstar Goup và Hãng hàng không 5 sao Emirates đến trên 185 điểm đến 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, tạo thuận lợi cho khách quốc tế đến thăm các địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế du lịch của các địa phương.

Hành khách phấn khởi với đường bay mới khai trương đưa vào hoạt động
Hành khách phấn khởi với đường bay mới khai trương đưa vào hoạt động

Trong giai đoạn đầu, lịch khai thác giữa Đà Nẵng – Kao Hùng sẽ được Jetstar Pacific thực hiện 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần, vào các ngày thứ Ba, Năm và thứ Bảy tương ứng với khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại cho gần 4.500 du khách mỗi tháng. Đường bay này được Jetstar Pacific mở bán với giá rẻ mỗi ngày chỉ 480 nghìn đồng/chặng.

Lịch khai thác giữa Đà Nẵng – Kao Hùng sẽ được Jetstar Pacific thực hiện 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Lịch khai thác giữa Đà Nẵng – Kao Hùng sẽ được Jetstar Pacific thực hiện 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chuyến bay từ Đà Nẵng đi Cao Hùng có số hiệu BL124 cất cánh lúc 08 giờ 40, chuyến bay chiều ngược lại có số hiệu BL125 cất cánh từ sân bay quốc tế Cao Hùng (Kaohsiung International Airport) lúc 12 giờ 55 phút theo giờ địa phương. Tổng thời gian bay giữa 2 khu vực là 2 giờ 15 phút. 

Theo thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2019, khách đến tham quan quan, du lịch Đà Nẵng đạt trên 4,3 triệu lượt khách, tăng 15,1%. Trong đó, khách du lịch quốc tế qua các đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng ước đạt 1.488.577 lượt, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Đọc thêm