John McCain ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông

(PLO) - Chiều 27/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã lần lượt tiếp Đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ nhiệm Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thượng nghị sĩ John McCain. Ảnh: TTXVN
Báo điện tử Chính phủ đưa tin, tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao những tình cảm và đóng góp của các bạn bè Hoa Kỳ nói chung và cá nhân Thượng nghị sĩ John McCain nói riêng trong quá trình dỡ bỏ cấm vận thương mại, bình thường hóa và tích cực thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ.
Đồng thời bày tỏ hài lòng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước theo khuôn khổ Đối tác Toàn diện đã được thiết lập; khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là coi trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.
Lãnh đạo Đảng và Quốc hội Việt Nam khẳng định trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Việt Nam tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển nhằm tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Một nhân viên hải quân Mỹ trên máy bay P8-A nhìn màn hình máy tính, trong đó cho thấy hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Reuters.
 Một nhân viên hải quân Mỹ trên máy bay P8-A nhìn màn hình máy tính, trong đó cho thấy hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ảnh: Reuters.
Thượng nghị sĩ John McCain chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm lần thứ 20 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, cũng như vị thế và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới.
Thượng nghị sĩ John McCain nhấn mạnh những bước tiến trong quan hệ giữa hai nước, nhất là trong 2 năm triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện; tái khẳng định Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.
Trong cuộc gặp gỡ, khi nói về tình hình Biển Đông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định lập trường kiên định của Việt Nam bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trước hết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), tiến tới Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở biển Đông (COC); phản đối mọi hành vi coi thường luật pháp quốc tế, phá vỡ hiện trạng, đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.
Còn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ và sớm phê chuẩn Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) với Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, an ninh, quốc phòng giữa hai nước; tăng cường trao đổi về những vấn đề khu vực và thế giới mà hai bên cùng quan tâm.
Ông John McCain cho biết, Hiệp định TPP cần được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua, nhưng bày tỏ lạc quan cho rằng Hiệp định này sẽ sớm được hoàn tất, tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế, thương mại giữa các nước thành viên tham gia.
Đoàn cũng bày tỏ quan tâm đặc biệt đến vấn đề an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở khu vực nói chung và những diễn biến gần đây ở Biển Đông nói riêng; khẳng định ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp ngoại giao, hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Ông John McCain và Đoàn bày tỏ mong muốn đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ, cho rằng đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hai nước, cam kết sẽ nỗ lực để chuyến thăm đạt kết quả cao nhất.

Đọc thêm