Kẻ bỏ ma túy vào ca nước gây tử vong cho thiếu úy công an lĩnh án 5 năm tù

(PLVN) - Ngày 14/6, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đưa ra xét xử Võ Vinh Tân (28 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) và tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 12/7/2018, Tân mua 4 gói ma túy đá (Methamphetamine) của một người đàn ông (chưa rõ nhân thân) ở khu vực cầu Kinh Cụt (phường 1, TP Vĩnh Long). Sau khi mang về nhà, Tân sử dụng hết 1 gói.

Võ Vinh Tân bị tuyên án 5 năm tù giam
Võ Vinh Tân bị tuyên án 5 năm tù giam

Đến khoảng 21h hôm sau, khi lực lượng Công an huyện Long Hồ bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Đang tàng trữ trái phép chất ma túy gần nơi Tân ở. Lực lượng gọi cửa nhà Tân nhờ mượn chỗ làm việc, lo sợ mình bị phát hiện cất giấu chất cấm nên Tân xé 3 gói ma túy bỏ vào ca nước tại phòng khách phi tang.

Lúc này, bà ngoại Tân mở cửa cho công an vào làm việc. Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt do khát nước nên đã tự lấy ca nước đặt trên bàn lên uống. Trên đường về trụ sở, thiếu úy này có biểu hiệu bất thường và sau đó tử vong do ngộ độc ma túy.

Qua giám định, số ma túy trong ca nước có khối lượng 10,0175gam. Trong lúc Công an huyện Long Hồ đang tiến hành điều tra vụ việc trên, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện Tân đang cất giấu 6 gói ma túy đá có khối lượng 8,5914 gam tại nhà của mình.

Đọc thêm