Kẻ giết người bằng súng tự chế tại Thanh Hoá đầu thú

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trần Long Hưng (tức Hưng Hân, ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hóa) là đối tượng cầm đầu trong vụ án dùng súng tự chế giết người tại Thị xã Bỉm Sơn tối 8/3/2011 đã về địa phương và đến Cơ quan Công an đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trần Long Hưng (tức Hưng Hân, ở khu phố 1, phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn – Thanh Hóa) là đối tượng cầm đầu trong vụ án dùng súng tự chế giết người tại Thị xã Bỉm Sơn tối 8/3/2011 đã về địa phương và đến Cơ quan Công an đầu thú. 

uvik;
Bị can Trần Long Hưng dùng súng tự chế giết người mới ra đầu thú.

Theo kết quả điều tra, khoảng 20h ngày 8/3/2011, do mâu thuẫn cá nhân trong sinh hoạt với anh Trần Tuấn Anh (SN 1974 ở khu phố 2, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn), Hưng đã cầm đầu một nhóm đối tượng hẹn anh Tuấn Anh ra khu vực phía Bắc cầu Tam Điệp, thuộc địa bàn phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn và sử dụng súng tự chế, dao giết chết anh Trần Tuấn Anh.

Anh Phạm Văn Sơn (SN 1989, ở phố Trần Hưng Đạo, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) đang đứng gần đó thấy sự việc xảy ra chạy lại xem thì cũng bị Hưng và đồng bọn chém bị thương.

Sau khi gây án, đối tượng này bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Long Hưng. Sau nhiều ngày lẩn trốn, được sự động viên của gia đình, người thân và Chính quyền địa phương ngày 18/4/2011 đối tượng Trần Long Hưng đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đầu thú và khai báo mọi hành vi tội lỗi của mình.

Vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò cầm đầu của Trần Long Hưng và hành vi đồng phạm của đồng bọn để sớm xử lý nghiêm trước pháp luật.

A.H. 

Đọc thêm