Kẻ ôm bé gái dạy đàn rồi làm trò vô luân lĩnh án tù

(PLO) - Đặt bé gái giữa lòng mình để chơi đàn, Lê Tuấn Chí (34 tuổi, người Hà Nội, trọ tại Quận 12, TP.HCM) đã nảy sinh dục vọng, làm hại cô bé mới 3 tuổi.
Kẻ ôm bé gái dạy đàn rồi làm trò vô luân lĩnh án tù
Cáo trạng cho biết, vào khoảng 21h ngày 17/11/2012, Chí đi học đàn về, thấy cháu T. chơi đầu hẻm, Chí liền chở bé gái về nhà mình. 
Chí đặt bé T. ngồi trên ghế, giữa lòng mình để dạy chơi đàn. Được khoảng 15 phút, Chí nảy sinh dục vọng. Hắn đưa tay chốt cửa phòng, rồi thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé 3 tuổi. Sau khi thỏa mãn, Chí mở cửa cho bé T. ra về. 
Bị chú Chí làm chuyện “lạ”, bé T. kể lại cho mẹ nghe. Ngay sau khi gia đình bé gái tố cáo, Lê Tuấn Chí bị Công an quận 12 bắt giữ. 
Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10/3, nhận định hành vi của bị cáo xâm phạm đến sức khoẻ, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, nhân cách của trẻ em, gây mất trật tự an toàn xã hội, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt Lê Tuấn Chí mức án 10 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Đọc thêm