Khai hội Yên Tử 2021 với các nghi thức trực tuyến

(PLVN) - Ngày 21/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nghi lễ khai hội tâm linh Xuân Yên Tử 2021 theo truyền thống trong điều kiện đảm bảo các yếu tố phòng chống dịch bệnh.
Khai hội Yên Tử 2021 trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch.
Khai hội Yên Tử 2021 trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng dịch.

Khác với mọi năm, nếu như lễ khai hội Yên Tử có sự tham gia của hàng vạn tăng ni, phật tử và nhân dân mọi miền thì năm nay nghi lễ được tổ chức hạn chế số lượng người tham gia theo quy định phòng chống dịch. Các nghi thức dâng hương, lễ Phật, đóng dấu thiêng Yên Tử… vẫn diễn ra đầy đủ, ngắn gọn và trang nghiêm, tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Tổ chức lễ nhiễu tháp tại khu vực tháp Tổ.

Tổ chức lễ nhiễu tháp tại khu vực tháp Tổ.

Trước đó, lễ cúng Phật, cúng Tổ, cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hoa Yên, tháp Tổ diễn ra tối 21/2 theo hình thức trực tuyến trên các hạ tầng mạng xã hội để tăng ni, Phật tử và nhân dân vẫn được theo dõi, tham dự các hoạt động văn hóa tâm linh.

Nghi lễ cầu cho quốc thái dân an tại khu vực tháp Tổ.
 Nghi lễ cầu cho quốc thái dân an tại khu vực tháp Tổ.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh, hiện nay, các di tích, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng trên địa bàn Tỉnh đều tạm dừng hoạt động lễ hội, không đón khách tham quan để đảm bảo an toàn phòng dịch. Mùa lễ hội đầu xuân năm nay, các nghi lễ tâm linh đều được thực hiện nội bộ với nhiều điểm khác biệt mà vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống.

Đọc thêm