Khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ III

(PLVN) - Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ III năm 2019 đã chính thức khai mạc vào sáng qua (3/10).
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hà Nội mới
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Hà Nội mới

Theo báo cáo tại đại hội, những năm qua, công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc của TP Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực. Các xã vùng dân tộc miền núi có tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trên 12%, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đạt khoảng 35 triệu đồng/năm.

Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi còn 3,7% (dự kiến hết năm 2019 còn 3%). Có 7/14 xã vùng DTTS của TP đạt chuẩn nông thôn mới. 100% số xã có đường bê tông hoặc trải nhựa đến trung tâm xã; 100% hộ dân dùng điện lưới quốc gia… 

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh cuộc sống của đồng bào DTTS trên địa bàn TP vẫn đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức.

Vì vậy, cần vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, dần thu hẹp khoảng cách giữa đồng bằng và vùng miền núi của Thủ đô; chú trọng chính sách đặc thù tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, quản lý, sắp xếp, sử dụng, nâng cao chất lượng cán bộ người DTTS đảm bảo tính kế thừa vững chắc… 

Đọc thêm