Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) - Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Đại tướng Lương Cường – Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự có ông Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bà Trần Hồng Nguyên, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân khu 7 cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, các đồng chí lão thành cách mạng; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo chủ chốt Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ qua các thời kỳ và 349 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 37 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận cho biết, mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, tuy nhiên trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 đạt nhiều kết quả tích cực.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có trách nhiệm hết sức quan trọng đó là: Tiến hành kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, đồng thời rút ra những kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua; trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo thực hiện nhằm đưa tỉnh nhà phát triển toàn diện, bền vững và mạnh hơn trong 5 năm đến (2020 – 2025).

Đại hội còn có trách nhiệm tiếp tục thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một nội dung không kém phần quan trọng là Đại hội sẽ xem xét, lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành khóa XIV của Đảng bộ thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có tâm, có tầm, đủ năng lực lãnh đạo xây dựng, phát triển tỉnh nhà trong những năm tới; bầu Đoàn đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận phát biểu khai mạc Đại hội
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận phát biểu khai mạc Đại hội 

Tại Đại hội, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kế thừa truyền thống và dựa trên những tiền đề được các thế hệ đi trước tạo dựng nên, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại tướng Lương Cường cho rằng với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Đại hội cần nghiêm túc nhìn nhận đầy đủ những hạn chế, khuyết điểm để bàn các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, kinh tế của tỉnh phát triển chưa vững chắc, tăng trưởng của các ngành chưa đồng đều, công nghiệp dựa vào năng lượng là chính; lĩnh vực chế biến, chế tạo phát triển còn chậm. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa chặt chẽ, nhất là đất đai, khoáng sản, môi trường, bảo vệ rừng…

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế; công tác cải cách thủ tục hành chính tuy có tiến bộ nhưng chưa nâng cao được mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ còn bị động, đội ngũ cán bộ thiếu tính kế thừa.

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Đại tướng Lương Cường, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội 

Đồng thời, Đại tướng Lương Cường cũng thống nhất cao với những mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp trong 05 năm tới đã được xác định trong Văn kiện trình Đại hội và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội cùng nghiên cứu, thảo luận.

Thứ nhất, Đảng bộ tỉnh Bình Thuận cần tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tiếp tục thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, Bình Thuận phải tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo để phát huy tốt hơn, hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh, vị trí địa lý và khả năng kết nối liên vùng để phát triển toàn diện, trong đó tập trung vào 03 trụ cột được đề ra trong Văn kiện Đại hội, trong đó trọng tâm là công nghiệp; du lịch và nông nghiệp.

Thứ ba, phát triển kinh tế phải gắn chặt với tiến bộ và công bằng xã hội, thực hiện thật tốt các chính sách an sinh xã hội đi đôi với tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo; chú ý chăm lo đúng mức đời sống nhân dân sống ở các vùng phải giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án, các gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế, dễ tổn thương.

Thứ tư, không ngừng củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh; xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân. Là tỉnh có bờ biển dài 192 km, vùng lãnh hải rộng 52.000 km2, có đảo Phú Quý là hậu cứ của Trường Sa vì thế Bình Thuận cần tăng cường xây dựng mô hình dân quân trên biển, các tổ đoàn kết đánh bắt xa bờ để tăng cường sức mạnh bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Thứ năm, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đổi mới và nâng cao phương thức hoạt động; thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân; giải quyết “thấu tình, đạt lý” những khó khăn, đề xuất, kiến nghị, các vấn đề, vụ việc nảy sinh trong nhân dân, làm cơ sở để không ngừng mở rộng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận trong xã hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày 16/10.

Đọc thêm