Khai mạc Hội thảo Hợp tác Phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ 24

(PLVN) - Sáng 22/9, tỉnh Bình Định đã phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam tổ chức Hội thảo Hợp tác Phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ 24 năm 2023 với chủ đề “Dữ liệu số và các nền tảng hỗ trợ ra quyết định” .
Khai mạc Hội thảo Hợp tác Phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông Việt Nam lần thứ 24

Tham dự Lễ khai mạc Hội thảo có các ông Nguyễn Huy Dũng - Thứ trưởng Bộ TT&TT, thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; ông Bế Trung Anh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp CNTT-TT (Bộ TT&TT); ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT (Bộ TT&TT); ông Phạm Anh Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; bà Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; ông Phùng Văn Ổn, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam cùng khoảng 800 đại biểu đến từ các cơ quan của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương; các chuyên gia, diễn giả; DN, hội, hiệp hội ngành CNTT-TT trong cả nước.

Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo lần này là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý và chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và tạo cơ hội hợp tác phát triển công nghệ thông tin – truyền thông giữa các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh - thành trong cả nước theo xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ 4, chuyển đổi số, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử/chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, phát triển kinh tế số - xã hội số, đảm bảo và bền vững.

Hội thảo còn là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt về nhu cầu, giới thiệu về hoạt động, năng lực của đơn vị mình, tìm kiếm cơ hội hợp tác, tư vấn những giải pháp, công nghệ, sản phẩm mới nhất phục vụ kinh tế xã hội.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Dữ liệu số và Nền tảng số là những thành tố cơ bản trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Hai thành tố này độc lập nhưng gắn kết chặt chẽ và không thể tách rời.

Các Bộ, ngành, địa phương cần xác định được các nền tảng số để phổ cập rộng khắp cho ngành mình, cho tỉnh mình triển khai đồng bộ, hợp nhất, tránh lãng phí, gây tốn kém, thiếu hiệu quả; đồng thời cần tập trung thúc đẩy phát triển dữ liệu ngành, dữ liệu của địa phương mình, thực hiện chia sẻ dữ liệu, mở dữ liệu để khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên ấy.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng cho biết thêm, sự kiện năm nay được tổ chức tại Bình Định, đất võ, trời văn, người số. Người số không chỉ là trí tuệ nhân tạo, mà còn bao gồm cả chính chúng ta.

Do đó, Bình Định và các địa phương hãy tiên phong phát triển xã hội số, gồm 8 yếu tố đặc trưng là: mỗi hộ gia đình một đường cáp quang băng rộng, mỗi người dân một điện thoại thông minh, một danh tính số, một chữ ký số, một tài khoản thanh toán số, một tài khoản dịch vụ công trực tuyến, một phần mềm bảo đảm an toàn thông tin mạng cơ bản và kỹ năng số cơ bản.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Về phía địa phương, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng cho biết: Thời gian qua, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của các ngành, đơn vị trong tỉnh, nhiệm vụ chuyển đổi số của Bình Định đã có nhiều chuyển biến tích cực: công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp đã từng bước dựa vào dữ liệu; công nghiệp công nghệ thông tin có nhiều khởi sắc với việc hình thành Khu Công viên phần mềm Quang Trung – Bình Định và sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, Bình Định đang phấn đấu xây dựng Thành phố Quy Nhơn trở thành một trong những Trung tâm trí tuệ nhân tạo của cả nước trong thời gian tới.

Tỉnh Bình Định tin tưởng rằng Hội thảo lần thứ 24, năm 2023 sẽ là nơi tiếp thêm động lực để các nền tảng số thực sự đi vào cuộc sống, trở thành các công cụ hỗ trợ ra quyết định cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong tương lai.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiêm Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiêm Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh

Trong khuôn khổ Hội thảo, ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ lên công bố Quyết định của Thủ tướng về việc kết nạp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Kết nạp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Kết nạp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định là thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Dịp này, ông Lê Hồng Hà – Phó Chủ tịch Hội tin học Việt Nam đã công bố Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông Việt Nam index 2022, đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phối hợp với Trung tâm chứng thực CKS - Bộ TTTT tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ với các đơn vị cung cấp dịch vụ Chữ ký số công cộng để hỗ trợ cá nhân là người dân trên địa bàn tỉnh Bình Định dùng miễn phí dịch vụ ký số từ xa (Áp dụng cho các đối tượng đăng ký mới trong khoảng thời gian từ 22/9/2023 đến 22/9/2024).

Trung tâm chứng thực CKS - Bộ TTTT tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ với các đơn vị cung cấp dịch vụ Chữ ký số công cộng để hỗ trợ cá nhân là người dân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Trung tâm chứng thực CKS - Bộ TTTT tổ chức ký kết Biên bản ghi nhớ với các đơn vị cung cấp dịch vụ Chữ ký số công cộng để hỗ trợ cá nhân là người dân trên địa bàn tỉnh Bình Định

Chiều 22/9 tiếp tục diễn ra các phiên bàn Dữ liệu và các nền tảng hỗ trợ nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền số; Các nền tảng, giải pháp, sản phẩm ứng dụng công nghệ mới hỗ trợ xây dựng xã hội số và phát triển kinh tế số và Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số Make in VietNam thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam.

Đọc thêm