Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 7/12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ cuối năm. 

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu sẽ thảo luận, kết hợp thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tập trung vào các vấn đề như: công tác quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới; quản lý đầu tư lưới điện nông thôn; quản lý nhà nước về thương mại, xăng dầu; lao động, việc làm, đào tạo nghề; hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và một số vấn đề khác có liên quan.

Quang cảnh kỳ họp 12, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X.

Quang cảnh kỳ họp 12, HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, năm 2022, đứng trước bối cảnh bị ảnh hưởng từ các biến động của tình hình khu vực và thế giới, thiên tai, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao, đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Song, hệ thống chính trị toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để ổn định đời sống, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022 đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật như: đã thực hiện ước đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GRDP dự kiến tăng 11,2%, thuộc nhóm các tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất của cả nước. Thu ngân sách nhà nước tăng khá cao, ước thực hiện là 32.144 tỷ đồng, đạt 135,6% dự toán; trong đó, thu nội địa ước thực hiện 25.210 tỷ đồng, đạt 132,7% dự toán. Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được chú trọng…

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu khai mạc kỳ họp.

“Những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực mà chúng ta đạt được trong năm vừa qua, đã tạo thêm tiền đề thuận lợi, thời cơ để KT-XH của tỉnh phát triển. Tuy nhiên, chúng ta nhìn nhận rằng, KT-XH của tỉnh vẫn còn nhiều thách thức. Trong đó, đời sống của một bộ phận Nhân dân vẫn còn khó khăn, nhất là đồng bào miền núi; công tác lập quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung của một số địa phương còn chậm; tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm chưa bảo đảm; tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia triển khai còn nhiều khó khăn, hạn chế; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đề ra; công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương chưa tốt; khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài ở một số địa phương”, ông Cường nhấn mạnh.

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam, như thường lệ, kỳ họp cuối năm có khối lượng công việc rất lớn. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 70 báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh.

Trong đó, trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả phát triển KT-XH năm 2022, chỉ rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH trong năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm (2023-2025)...

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam cho rằng việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài ở một số địa phương.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam cho rằng việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai còn phức tạp, kéo dài ở một số địa phương.

“Kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận, kết hợp thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, dự kiến sẽ tập trung vào các vấn đề như: công tác quản lý, bảo vệ rừng, xây dựng nông thôn mới; quản lý đầu tư lưới điện nông thôn; quản lý nhà nước về thương mại, xăng dầu; lao động, việc làm, đào tạo nghề; hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và một số vấn đề khác có liên quan”, ông Cường nói.

Đọc thêm