HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X khai mạc kỳ họp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 7/12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư - kỳ họp thường lệ cuối năm 2021.
Quảng cảnh Kỳ họp thường niên cuối năm của HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X
Quảng cảnh Kỳ họp thường niên cuối năm của HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X

Bí thư Tỉnh uỷ Phan Việt Cường thông tin, năm 2021, là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

“Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tái bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp, khó lường đã tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh. Quảng Nam đã ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch; chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên hết và trước hết; thực hiện có hiệu quả chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, Bí thư Phan Việt Cường nhìn nhận

Bí thư Phan Việt Cường cho biết, đến nay, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đạt được những kết quả tích cực và có phần khởi sắc. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vượt tiến độ, vượt dự toán năm (vượt 18,41% so với dự toán Trung ương giao và vượt 9,3% dự toán HĐND tỉnh giao). Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tuy chưa đạt mục tiêu đề ra (mới đạt 5,04%), chỉ tiêu HĐND tỉnh giao từ 6,5-7%), nhưng đây là mức tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả nước và khu vực. Các hoạt động công nghiệp, xây dựng có sự phục hồi, phát triển; sản xuất nông, lâm và thủy sản giữ mức tăng trưởng ổn định. Công tác khắc phục, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, sản xuất tại các khu vực bị thiệt hại do bão, lũ được triển khai kịp thời. An sinh, phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm. Tổ chức học sinh học tập, đến trường trong năm học mới đảm bảo công tác phòng, chống dịch. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Với những kết quả nêu trên, thay mặt HĐND tỉnh Quảng Nam, ông Phan Việt Cường ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các cấp, các ngành; trân trọng cảm ơn và tri ân đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, nhất là các lực lượng tuyến đầu chống dịch luôn đồng lòng, khắc phục khó khăn, bất chấp hiểm nguy, chung tay thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, HĐND tỉnh xin chia sẻ trước những khó khăn, thiệt hại mà Nhân dân toàn tỉnh và bà con Quảng Nam trên khắp mọi miền đất nước phải gánh chịu do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Theo chương trình đã được thông qua, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Thứ nhất, HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến các báo cáo theo luật định; trọng tâm là thảo luận, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, làm rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022; xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung khác theo luật định. Đồng thời, xem xét báo cáo công tác năm của các cơ quan liên quan. Nghe Uỷ ban MTTQVN tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021.

Thứ hai, HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ xem xét cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025, như: Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách; Chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2022-2025; một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; quyết định đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ mức đóng cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2022-2025…

Thứ ba, kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận, kết hợp thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn; nghe lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành trao đổi, giải trình các vấn đề đại biểu yêu cầu, dư luận quan tâm và trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo chương trình, kỳ họp lần này sẽ diễn ra trong hai ngày, 7 và 8-12.

Đọc thêm