Khám phá công nghệ đỗ xe tự động giảm căng thẳng cho người lái

(PLO) - Những mẫu xe tự lái của Jaguar Land Rover có thể tự động tìm điểm đỗ và thực hiện việc đỗ xe không cần sự can thiệp của người lái.
Khám phá công nghệ đỗ xe tự động giảm căng thẳng cho người lái

Những thử nghiệm xe tự lái đạt bước tiến mới trong việc ứng dụng xe tự lái vào đời sống hàng ngày, với công nghệ giúp loại bỏ những căng thẳng của việc lái xe trong đô thị.

Thể nghiệm diễn ra tại đường phố Milton Keynes là một phần trong dự án hợp tác giữa Jaguar Land Rover với tổ chức Xe tự hành Anh Quốc (UK Autodrive), một tổ chức tài chính chuyên thử nghiệm các phương tiện tự lái và các công nghệ xe hơi kết nối.

Joerg Schlinkheider, Kỹ sư trưởng của Jaguar Land Rover bộ phận Xe tự lái cho biết: “Chúng tôi đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ tự động để làm cho cuộc sống của khách hàng trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn. Giảm bớt mệt mỏi của việc lái xe mỗi ngày, giống như việc căng thẳng đỗ xe vào bãi đỗ chật chội, từ đó chúng ta có thể tập trung hoàn toàn vào tận hưởng những tiện nghi của xe”.

Jaguar Land Rover cũng đang phát triển công nghệ kết nối giúp đẩy nhanh tiến trình tích hợp các tính năng lái tự động. Công nghệ này cho phép các xe có thể “nói chuyện” với nhau và với môi trường xung quanh, cung cấp cho người lái thông tin chính xác khi cần và giúp chiếc xe phản xạ nhanh nhạy hơn. Công ty đã thử nghiệm hai tính năng trên đường phố Milton Keynes gồm: Cảnh báo xe ưu tiên và Đèn báo phanh khẩn cấp điện tử.

Cảnh báo xe ưu tiên (EVW) báo hiệu cho người lái khi có xe ưu tiên đang đến gần và xác định hướng xe đang tới. Đèn báo phanh khẩn cấp điện tử (EEBL) phát tín hiệu cảnh báo khi xe khác có kết nối đang phanh gấp, cho người lái thêm vài giây để tránh va chạm có thể xảy ra.

Jaguar Land Rover đang phát triển các công nghệ xe tự động hoàn toàn và bán tự động mang đến cho khách hàng một loạt lựa chọn lái tự động hoặc liên kết tự động, cùng lúc đảm bảo các trải nghiệm lái an toàn và thú vị cho người lái. Tầm nhìn của công ty là tạo ra chiếc xe tự lái vận hành được rộng rãi nhất trong đời sống, trong đủ mọi điều kiện thời tiết và địa hình.

Các tính năng kết nối của xe được thử nghiệm trong chương trình UK Autodrive:

Cảnh báo xe ưu tiên (EVW) – Phát tín hiệu trực tiếp từ xe ưu tiên (xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe cảnh sát) đến các xe có kết nối gần đó. Người lái được thông báo rằng xe ưu tiên đang đến gần và nên tránh đường.

Cảnh báo va chạm giao lộ (ICW) – Báo hiệu cho người lái về khả năng không an toàn khi rẽ qua giao lộ, có thể xảy ra va chọn với phương tiện khác.

Bảng chỉ dẫn trong xe (IVS) - Gửi thông tin về tình trạng đường sá, tắc nghẽn hoặc các vấn đề khác trên đường trực tiếp đến màn hình hiển thị trong xe, thay vì phụ thuộc vào hệ thống tín hiệu mắc tiền.

Đèn báo phanh khẩn cấp điện tử (EEBL) – Cảnh báo người lái khi xe phía trước bất ngờ phanh gấp, cung cấp cảnh báo sớm đặc biệt là khi người lái không thể nhìn thấy đèn phanh do thời tiết xấu, do địa hình đường hoặc có phương tiện khác ở giữa.

Gợi ý tốc độ tối ưu tới đèn xanh (GLOSA) - Gửi thông tin đèn giao thông đến xe có kết nối, cho phép người lái tính toán tốc độ phù hợp để đi tới đèn giao thông, giảm thiểu thời gian chờ đèn đỏ, cải thiện lưu thông và giảm bớt khí thải.

Quản lý ưu tiên tại giao lộ (IPM) – Chỉ định ưu tiên khi có từ hai phương tiện có kết nối trở lên đến giao lộ mà không có tín hiệu ưu tiên hay đèn giao thông.

Tương tác đậu xe - Cung cấp thông tin thực tế về những bãi đậu xe miễn phí trong hoặc gần điểm đến của bạn.