Khám phòng TGĐ UDIC vì nghi "ăn" tiền "lại quả"


Việc khám xét liên quan đến vụ “lại quả” số tiền chênh lệch hàng tỷ đồng của nhân viên thuộc cấp tại dự án do UDIC làm chủ đầu tư.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế (PC46) Công an thành phố Hà Nội đã có lệnh khám xét nơi làm việc của ông Trương Chiến Bình, 38 tuổi, ở quận Hoàng Mai (Hà Nội), là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản UDIC.

Việc khám xét liên quan đến vụ “lại quả” số tiền chênh lệch hàng tỷ đồng của nhân viên thuộc cấp tại dự án do UDIC làm chủ đầu tư.

Khám phòng TGĐ UDIC vì nghi "ăn" tiền "lại quả" ảnh 1
Linh và Huy bị lực lượng CA bắt quả tang khi nhận lại quả hơn 4 tỷ đồng.

Tại phòng làm việc của ông Bình ở tầng 19 tòa nhà Trung Yên I, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động bất động sản, nghi ông Bình chỉ đạo cán bộ công ty này thu tiền ngoài hợp đồng bán nhà của khách hàng với số lượng lớn. 

Trước đó, sáng 3/6, tại sàn giao dịch Công ty Cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản UDIC (đây là công ty thành viên của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị - UDIC), trụ sở tại tầng 19 tòa nhà Trung Yên I, Phòng PC 46 đã bắt quả tang một vụ “tiền chênh” số lượng lớn trong mua bán, giao dịch căn hộ do chính UDIC làm chủ đầu tư.

Ba người liên quan trong vụ việc này là Nguyễn Trần Linh, sinh năm 1977, Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản UDIC, Đặng Quang Huy, sinh năm 1984, là nhân viên sàn giao dịch và Nguyễn Thị Nhàn, sinh năm 1985, thủ quỹ công ty. Bị hại là anh Nguyễn Văn Lốc, ở Phủ Lý, Hà Nam.

Theo đó, với vai trò là Giám đốc kinh doanh, Linh đã lợi dụng chức vụ giúp sức cho khách hàng mua các căn hộ thông tầng với giá gốc. Sau đó khách hàng sẽ “lại quả” Linh số tiền chênh lệch. Cơ quan công an cáo buộc Linh đã có hành vi “tham ô tài sản”.

Ngày 3/6, cơ quan CA tiến hành bắt giữ Linh khi Linh và Đặng Quang Huy (SN 1984), một nhân viên kinh doanh cùng công ty, đang nhận gần 4,4 tỉ đồng của một khách hàng.

Cơ quan CA xác định đây là số tiền chênh lệch so với giá gốc mà khách hàng đã “lại quả” cho Linh và Huy vì trước đó với trò là Giám đốc kinh doanh, Linh đã giúp khách hàng mua được căn hộ thông tầng K26 thuộc dự án K của UDIC mà Linh làm đại diện giao dịch.
 

P.V.

Đọc thêm