Khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất

(PLVN) - Ngày 5/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế và làm việc với Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS).
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái với các đại biểu khảo sát thực tế tại nhà máy đóng tàu Dung Quất thuộc Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái với các đại biểu khảo sát thực tế tại nhà máy đóng tàu Dung Quất thuộc Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) cho biết, sau khi tiếp nhận DQS từ Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashine) ngày 30/06/2010, PVN đã triển khai tái cơ cấu DQS. Về nhân sự, từ hơn 2000 lao động đã sắp xếp lại còn hơn 600 người, thực hiện tái cấu trúc lại thị trường và sản xuất. Hiện tại, thu nhập bình quân của công nhân là 10 triệu đồng/tháng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị PVN, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu ý kiến phát biểu của các bộ ngành, địa phương, phối hợp với các bộ ngành để hoàn thiện phương án đối với DQS để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 6 tới; bảo đảm báo cáo và các phương án đề xuất phải trung thực, khách quan, đầy đủ, khả thi, rõ ràng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, DQS hoạt động trong lĩnh vực quan trọng để phát triển công nghiệp đóng tàu, phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên dự án không hiệu quả, tài chính mất cân đối, hoạt động hết sức khó khăn nên được bàn giao từ Vinashin cho PVN. Dù các cấp có thẩm quyền rất quan tâm, chỉ đạo, nhưng đến thời điểm hiện nay, tiến độ xử lý chưa đạt mục tiêu đề ra.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng và thực tế hiện nay để đánh giá và đề xuất phương án đối với DQS, khi không còn phương án nào khả thi mới tính đến chuyện phá sản. Còn về phương án tiếp tục tái cơ cấu DQS, nếu chọn phương án này, PVN phải đánh giá kỹ tình hình thị trường, các tiềm năng lợi thế, định hướng phát triển ngành, đầu ra cho sản phẩm để xây dựng phương án tái cơ cấu trên cơ sở các căn cứ, lập luận thuyết phục, đánh giá kỹ tác động của các phương án, hạn chế tối đa các tổn thất, báo cáo xin ý kiến những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành căn cứ vào chức năng, thẩm quyền của mình khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến dự án; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Tập đoàn PVN, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp sớm hoàn thiện đề án. Phó Thủ tướng yêu cầu PVN và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đến ngày 15/5/2023 trình Thủ tướng Chính phủ đề án xử lý DQS.

Đọc thêm