Khánh Hòa hoàn tất thực hành giao quân, đảm bảo 100% chỉ tiêu và an toàn tuyệt đối

(PLVN) - Ngày 27/2, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Khánh Hòa đồng loạt tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2021, tiễn 2.023 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định tặng hoa thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định tặng hoa thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ.

Trong số 2.023 thanh niên, có 1.853 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân đội, 170 thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác phòng, chống dịch được các cơ quan chức năng thực hiện rất nghiêm ngặt. Nhiều tổ y, bác sĩ được bố trí bên ngoài khu vực tổ chức lễ giao - nhận quân để kiểm tra thân nhiệt mọi người dân trước khi vào khu vực tổ chức lễ.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Khánh Hòa được thực hiện rất nghiêm ngặt trong lễ giao - nhận quân.
 Công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Khánh Hòa được thực hiện rất nghiêm ngặt trong lễ giao - nhận quân.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Giỏi - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa), chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay cao hơn các năm trước cả về chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Ở huyện Diên Khánh có 13 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt hơn 44%.

Đại tá Bùi Đại Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa cho biết, các địa phương trong tỉnh đã hoàn tất thực hành giao quân, đảm bảo 100% chỉ tiêu và an toàn tuyệt đối.

Đọc thêm