Khánh Hòa: Xét xử 4 cựu cán bộ tỉnh giao đất sai quy định

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ ngày 11/12, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên xử với các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và Võ Tấn Thái (cựu Phó Giám đốc Sở TN&MT) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Khu đất được giao sai quy định trong vụ án. (Ảnh: Bùi Yên)
Khu đất được giao sai quy định trong vụ án. (Ảnh: Bùi Yên)

Hôm qua (12/12), nêu quan điểm về vụ án, VKS xác định, từ năm 2011 - 2015, bị cáo Thắng đã đồng ý chủ trương thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án khách sạn, căn hộ du lịch cao cấp Nha Trang Golden Gate (Cty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang làm chủ đầu tư) trên khu đất 14.000m2 đường Trần Phú (đang được Cty CP Điện lực Khánh Hòa quản lý, sử dụng).

Bị cáo Thắng cũng cấp giấy chứng nhận đầu tư; thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dù chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; chưa được lựa chọn theo đúng quy định của Luật Nhà ở; dẫn đến việc giao đất và cho thuê đất không đúng căn cứ.

Bị cáo Vinh, Thiên, Thái có sai phạm khi thu hồi, giao, cho thuê đất trái quy định; không thông qua đấu giá, đấu thầu...

"Những sai phạm của các bị cáo trong việc giao đất làm dự án đã gây thiệt hại gần 138 tỷ đồng", đại diện VKS nêu quan điểm, đồng thời đánh giá hành vi sai phạm là đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến quy hoạch chung về đất đai và quy hoạch xây dựng của TP Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa; ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh.

Với bị cáo Thắng, VKS cho rằng, là người đứng đầu UBND tỉnh nhưng đã thực hiện nhiều chỉ đạo xuyên suốt bằng văn bản, làm tiền đề cho các sai phạm sau này, nên cần có hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên, VKS cũng xem xét tình tiết giảm nhẹ của bị cáo như có đóng góp trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, người thân có công với cách mạng...

Sai phạm tại khu đất 20.000m2 làm dự án Nha Trang Golden Gate đã được kịp thời phát hiện nên dự án chưa gây hậu quả lớn. Ngoài ra, trong quá trình truy tố, xét xử, một số bị cáo có nộp tiền khắc phục nên có thể xem xét giảm nhẹ.

Từ đó, VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Thắng 5 - 6 năm tù; Vinh, Thiên, Thái mỗi người 3 - 4 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên giao UBND tỉnh hủy bỏ các quyết định giao đất, cho thuê đất, giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Cty Đỉnh Vàng Nha Trang; thu hồi quản lý, sử dụng toàn bộ khu đất theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh phải giải quyết nghĩa vụ tài chính với Cty Đỉnh Vàng Nha Trang đã nộp khi giao đất, cho thuê đất trước đây. Phía DN có trách nhiệm nộp lại các giấy tờ liên quan cho Nhà nước.

Đọc thêm