Khánh thành cầu Khe Ang, nơi xảy ra vụ trôi xe 5 người thiệt mạng

(PLO) - Sau gần 6 tháng thi công tại điểm tràn Khe Ang nơi xảy ra vụ trôi xe ô to làm 5 người thiệt mạng vào tháng 9/2013, chiếc cầu mơ ước của người dân đã được xây dựng và đưa vào sử dụng. 
Khánh thành cầu Khe Ang, nơi xảy ra vụ trôi xe 5 người thiệt mạng
Sáng 6/9, Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên dự lễ lễ khánh thành công trình khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão cầu Khe Ang tại xã Nghĩa Hồng (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) sau gần 6 tháng thi công. Dự lễ còn có đại diện UBND tỉnh Nghệ An, Sở GTVT, các Sở, ban ngành... và hàng trăm người dân đến dự với niềm vui mừng xúc động. 
Tràn Khe Ang cũ nơi xảy ra vụ trôi xe là 5 người thiệt mạng tháng 9/2013
Tràn Khe Ang cũ nơi xảy ra vụ trôi xe là 5 người thiệt mạng tháng 9/2013 
Sau gần 6 tháng thi công chiếc cầu mơ ước của người dân đã được hoàn thành đưa vào sử dụng
 Sau gần 6 tháng thi công chiếc cầu mơ ước của người dân đã được hoàn thành đưa vào sử dụng
Đã 70 tuổi đời, 40 năm sinh sống gần cây cầu, chứng kiến bao vụ tai nạn đau lòng chiếc cầu xây dựng xong khiến cụ Thành và cụ Dự hết sức phấn khởi
 Đã 70 tuổi đời, 40 năm sinh sống gần cây cầu, chứng kiến bao vụ tai nạn đau lòng chiếc cầu xây dựng xong khiến cụ Thành và cụ Dự hết sức phấn khởi
Cầu Khe Ang nằm trên tuyến đường 531 là tuyến đường độc đạo đi qua địa phận các xã: Nghĩa Hồng, Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng thuộc huyện Nghĩa Đàn đồng thời là tuyến đường huyết mạch kết nối QL48 với QL15 và đường Hồ Chí Minh để sang địa phận Thanh Hóa. Tuyến đường đi qua địa hình hết sức phức tạp thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét do vậy vào mùa mưa bị chia cắt không thể qua lại được do nước sông dâng cao qua tràn đập Khe Ang, tại Km46+300 TL531. 
Hàng trăm người tới dự lễ khánh thành cầu Khe Ang với nhiều niềm xúc động
 Hàng trăm người tới dự lễ khánh thành cầu Khe Ang với nhiều niềm xúc động

Trước đó như Báo PLVN đã đưa tin, khoảng tháng 9/2011, chiếc xe 7 chỗ ngồi bị cuốn trôi xuống dòng nước, được nhân dân cứu thoát 11 người trên xe; năm 2012, trên 30 xe máy và 1 xe con bị cuốn trôi, làm chết 2 người. Cách đây gần 1 năm, chiều ngày 19/9/2013, chiếc xe ô tô chở 7 người khi đi qua tràn Khe Ang thì bị nước lũ cuốn trôi, 5 trong số 7 người đã tử vong (gồm 3 phụ nữ 2 trẻ em). Sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra, Sở GTVT Nghệ An đã quyết định xây dựng cầu Khe Ang với số vốn 42 tỷ đồng. 
Thứ trưởng Bộ GTVT cùng đại diện các Sở, ban ngành địa phương cắt băng khánh thành
 Thứ trưởng Bộ GTVT  cùng đại diện các Sở, ban ngành địa phương cắt băng khánh thành

Công trình được khởi công xây dựng ngày 22/3/2014, sau 6 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước sự mong đợi của người dân trong vùng. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, bố trí 3 nhịp (3x24 m), chiều dài cầu tính đến đuôi mố 81 m, bề rộng cầu 9 m. Cầu có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, đường 2 đầu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường. 
Tại địa bàn xã Nghĩa Hồng còn nhiều điểm cầu có khe, tràn nguy hiểm vào mùa mưa lũ, tại buổi lễ đại diện Bộ GTVT đã giao cho tỉnh Nghệ An, Sở GTVT cân đối nguồn vốn để thi công cầu Khe Ang 2 trên địa bàn. 

Đọc thêm