“Khát vọng lạc hồng” chào đón tân sinh viên

(PLO) - Ngày 28/10/2018 vừa qua, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội đã tổ chức Chương trình “Khát vọng lạc hồng” năm 2018 nhằm tổng kết hoạt động của Hội và làm lễ chào đón những tân sinh viên quê hương Phú Thọ vào năm học mới. Tham dự chương trình có hơn 1500 sinh viên là những người con quê hương đất Tổ đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội. 
“Khát vọng lạc hồng” chào đón tân sinh viên

Hội đồng hương sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội được thành lập từ năm 2011 và hoạt động thường niên đến nay, là sân chơi cho tất cả các sinh viên đang học tập trên địa bàn TP Hà Nội. Ban liên lạc gồm 17 thành viên và có 17 đơn vị trực thuộc với gần 4000 thành viên là sinh viên học tại các trường đại học ở Thủ đô. 

Hội có nhiệm vụ tập hợp, tổ chức các chương trình nhằm gắn kết, tạo cơ hội cho các sinh viên được giao lưu, học hỏi và là cầu nối gắn kết thế hệ trẻ với các bác, các cô chú, anh chị thành đạt đang sinh sống làm việc tại Thủ đô Hà Nội và Phú Thọ.

Đồng thời, Hội cũng là cầu nối giữa các sinh viên nghèo có thành tích học tập xuất sắc, tích cực, năng động và hăng hái tham gia các phong trào, hoạt động đoàn thể và cùng các nhà hảo tâm, nhà tài trợ để thành lập các quỹ học bổng nhằm hỗ trợ, động viên các bạn sinh viên vươn lên trong cuộc sống. Hội cũng tạo ra các mối liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để định hướng cũng như tạo việc làm cho các bạn sinh viên sau khi ra trường.

Từ khi thành lập, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tiêu biểu như: Chương trình “Khát vọng lạc hồng” chào đón tân sinh viên, “Tập huấn kỹ năng sinh viên”, “Chiến dịch mùa Đông ấm”, Chiến dịch mùa Hè thanh niên tình nguyện…Với khẩu hiệu “Sinh viên Phú Thọ -  Kết nối trái tim - Giữ gìn bản sắc - Chung tay xây dựng quê hương”. Theo đó, Hội luôn đề cao sự đoàn kết và nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững truyền thống văn hóa hiếu học của người con đất Tổ .

Trao học bổng, quà tặng cho các tân sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Trao học bổng, quà tặng cho các tân sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Năm học 2017-2018, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa tại Hà Nội, Phú Thọ và Hòa Bình, Tuyên Quang là tỉnh kết nghĩa của Hội đã thu hút hơn 1500 sinh viên tham gia. Đồng thời đã trao 15 suất học bổng, quà tặng cho các bạn tân sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc, tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có thành tích tốt trong học tập, với tổng số tiền 40 triệu đồng.

Chiến dịch mùa Đông năm 2018 đã thu hút 18 đơn vị tham gia, chia thành 17 đoàn để về với 20 xã trong 10 huyện còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và 5 xã tại Hòa Bình gồm: Phúc Yên, huyện Lâm Bình; Tân Minh, Tân Pheo, huyện Đà bắc; Miền Đồi và Phú Vinh, huyện Yên Lạc để trao tới tay bà con địa phương hàng trăm xuất quà, chăn, nhu yếu phẩm và trao tặng các phần quà động viên các em học sinh có thành tích trong học tập.    

Chương trình tập huấn kỹ năng cho sinh viên đã tổ chức gắn kết tình cảm sinh viên giữa các trường đại học (đơn vị) trong Hội, thắt chặt hơn nữa tình cảm của  Hội với Tỉnh đoàn Phú Thọ và các Huyện đoàn trong tỉnh với các hoạt động tình nguyện giúp đỡ địa phương. Do đó, Hội đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và phối hợp tận tình của Tỉnh đoàn Phú Thọ, Thị ủy, HĐND, UBND, Thị đoàn thị xã Phú Thọ để chương trình được thành công.

Chiến dịch Mùa hè Thanh niên tình nguyện năm 2018 với 14 đoàn là chiến dịch lớn nhất và quy mô nhất trong năm hoạt động. Được sự giúp đỡ và chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phú Thọ với hoạt động tiết kiệm, tình nguyện thực sự và luôn đặt yếu tố an toàn cho các tình nguyện viên lên hàng đầù; giữ vững hình ảnh một người tình nguyện viên mẫu mực, kỷ luật cao, đi dân nhớ ở dân thương. Chiến dịch đã tổ chức vận động quyên góp và trao 150 xuất quà cho các hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng 15 công trình tình nguyện tại các đia phương.

Đọc thêm