Khen thưởng các đơn vị triệt phá "điểm nóng" khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai

(PLO) - Ngày 03/12, tại lễ chào cờ đầu tuần, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho 5 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, triệt phá vụ khai thác cát trái phép quy mô lớn nhất trong những năm gần đây trên sông Đồng Nai.
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Phòng Cảnh sát Môi trường và 4 cá nhân
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Phòng Cảnh sát Môi trường và 4 cá nhân

Được sự ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh – Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng Bằng khen đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Phòng Cảnh sát Môi trường và 4 cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát Môi trường, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đồng Nai vì đã lập thành tích xuất sắc trong việc triệt phá “điểm nóng” về khai thác cát trái phép tại sông Bến Gỗ, xã Long Hưng (Tp.Biên Hòa) vào đêm 23/8.

Theo đó, vào thời điểm nói trên, khi phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng bơm hút cát trái phép tại sông Bến Gỗ đã tháo chạy về hướng sông Buông (xã Phước Tân, Tp.Biên Hòa) lẩn trốn. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Đồng Nai) đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Giao thông, truy đuổi khoảng 2 km và đã bắt giữ được 7 ghe, trong đó có 3 ghe vận chuyển khoảng 100m3 cát. Ngoài ra, các đối tượng còn đánh chìm 7 ghe bơm hút cát khác nhưng cũng đã được lực lượng chức năng trục vớt ngay sau đó. Đây là vụ khai thác cát trái phép quy mô lớn nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây bị lực lượng Công an Đồng Nai triệt phá.

Việc triệt xóa tụ điểm khai thác cát trái phép lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho thấy sự quyết tâm cao của lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai, lập lại an ninh trật tự trên các tuyến sông, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an.

Đọc thêm