Khen thưởng cán bộ chiến sĩ giải cứu 5 nạn nhân trong vụ sạt lở ở Đà Lạt

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực giải cứu 5 người và tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ sạt lở ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt tặng giấy khen cho các cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc.
Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt tặng giấy khen cho các cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc.

Sáng nay, 6/7, UBND TP Đà Lạt đã trao giấy khen cho 1 tập thể và 9 cá nhân Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn, cứu hộ tại hẻm 36 đường Hoàng Hoa Thám (phường 10, TP Đà Lạt).

Vụ sạt lở taluy xảy ra lúc 2h25 ngày 29/6, tại hẻm số 36 đường Hoàng Hoa Thám, làm sập và hư hại 3 căn nhà và 1 lán trại của công nhân khiến 5 người mắc kẹt và 2 nạn nhân bị vùi lấp.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện tới hiện trường khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ; đồng thời báo cáo sự việc tới Giám đốc Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH không ngại khó khăn, nguy hiểm giải cứu được 5 người chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã biểu dương các cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong việc giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sạt lở bờ taluy; đồng thời đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng của người công an nhân dân.

Đọc thêm