Khổ cho sinh viên đi làm thêm...

Nghỉ hè là khoảng thời gian có nhiều sinh viên đến từ các tỉnh đã ở lại Đà Nẵng để làm thêm kiếm tiền phục vụ học tập. Thế nhưng, giữa mong muốn kiếm tiền chính đáng của họ và thực tế không phải đơn giản như mọi người nghĩ...

Nghỉ hè là khoảng thời gian có nhiều sinh viên đến từ các tỉnh đã ở lại Đà Nẵng để làm thêm kiếm tiền phục vụ học tập. Thế nhưng, giữa mong muốn kiếm tiền chính đáng của họ và thực tế không phải đơn giản như mọi người nghĩ...

Dễ bị lừa...

Sàn giao dịch việc làm thành phố: Những thông tin tuyển dụng đáng tin cậy.

Sàn giao dịch việc làm thành phố: Những thông tin tuyển dụng đáng tin cậy.

Hiện nhu cầu làm thêm trong hè của sinh viên rất lớn với nhiều lý do như tạo ra thu nhập chính đáng, làm để lấy kinh nghiệm, hay tận dụng thời gian rảnh rỗi... Có cung ắt có cầu, các trung tâm giới thiệu việc làm ở Đà Nẵng đang mọc lên ngày càng nhiều.

Hầu như khi đến các trung tâm giới thiệu việc làm, các bạn sinh viên phải đóng tiền lệ phí tìm việc, khi có việc đi làm tháng đầu tiên thì phải trích phần trăm lại cho trung tâm. Nhưng để có việc tốt thì không phải ai nộp tiền cũng được!

Bạn Nguyễn Thị Hà, sinh viên kế toán Trường Kỹ thuật Thăng Long, đến một trung tâm giới thiệu việc làm ở Hòa Khánh để tìm việc. Hà kể, bạn ra trường được gần 2 năm, nhưng chưa tìm được việc, nên tìm việc làm thêm để trang trải chi phí. Đến trung tâm xin việc thì họ giới thiệu cho mình đến làm kế toán một công ty, tưởng là mình gặp may, ai ngờ công ty đó chỉ là một phòng nhỏ họ thuê, không có gì ngoài cái bàn và chiếc ghế, họ hỏi bâng quơ vài câu là xong...

Nguyễn Thị Hương, sinh viên Trường Đại học Sư phạm cũng rơi vào trường hợp tương tự. Bạn đến một trung tâm giới thiệu việc làm trên đường Hải Phòng, sau khi đóng cho trung tâm tiền lệ phí 30.000 đồng, họ dặn về nhà đợi khoảng 2, 3 ngày. Nhưng đợi đến nửa tháng vẫn không thấy họ liên lạc, khi đến lại trung tâm để hỏi thì họ trả lời hiện chưa có việc phù hợp. Khoảng 1 tuần sau họ điện lại nói có một chỗ cần gia sư, bạn đến trung tâm để lấy địa chỉ - họ lại giao kèo phải trả 50% lương tháng đầu. Nhưng khi đến địa chỉ chỗ làm thì họ nói không cần gia sư mà cần người giúp việc, chăm sóc người bệnh. Hương đến trung tâm đòi lại tiền giới thiệu thì họ chuyển sang làm công việc khác như phát tờ rơi, bán cà-phê... Thấy mình đã bị lừa, nên Hương bỏ luôn.

Hiện nay thời điểm hè, nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn cần tìm một công việc làm để có tiền trang trải chi tiêu. Vì vậy, những trung tâm giới thiệu việc làm mọc lên ngày càng nhiều, với nhiều cách quảng bá khác nhau, trong đó có nhiều trung tâm lập ra chủ yếu  là để lừa sinh viên. 

Hầu hết ở các trung tâm giới thiệu việc làm, kịch bản bao giờ cũng hứa hẹn lương hậu hĩnh, việc nhẹ, hợp chuyên môn…, kế đến là nộp lệ phí và chuẩn bị hồ sơ. Rồi yêu cầu hồ sơ phải đầy đủ các giấy tờ: Bản sao có công chứng giấy khai sinh, thẻ SV, tạm trú tạm vắng, có nơi còn đòi cả... hộ khẩu, khiến các bạn sinh viên đi lại để lo giấy tờ đã rất tốn kém, đến khi giấy tờ đủ thì công việc chẳng thấy đâu, có muốn đòi lại tiền cũng không được...

Cần đến nơi đáng tin

Các bạn sinh viên đi tìm việc làm thêm thường dựa vào những lời quảng cáo hấp dẫn như môi trường làm việc tốt, có cơ hội thăng tiến, miễn phí trung gian… đăng trên các tờ rơi hay các trang tin rao vặt trên mạng. Vì vậy, phần thiệt đều thuộc về sinh viên, hay những người đang muốn tìm một công việc làm thêm trong dịp hè.

Thiết nghĩ, để tìm cho mình một công việc, tránh bị lừa, các bạn sinh viên cần phải tìm những địa chỉ đáng tin cậy để tìm việc, đồng thời trước khi đi xin việc phải tìm hiểu kỹ nơi mình đang đến tìm. Các bạn nên đến các trung tâm giới thiệu việc làm của thành phố, hoặc đợi đến ngày 15 hằng tháng sẽ có chợ việc làm cho người lao động do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức, qua đó có nhiều thông tin về việc làm và doanh nghiêp có nhu cầu tuyển dụng (đối với các sinh viên đã tốt nghiệp) để tìm cho mình công việc phù hợp, tránh bị lừa.

Bài và ảnh: KIM OANH

Đọc thêm